Phát hiện hành khách mang dụng cụ phóng điện lên máy bay

Qua soi chiếu, lực lượng an ninh Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ phát hiện một hành khách mang theo USB tích hợp roi điện lên máy bay.
Chiếc USB tích hợp roi điện cực mạnh mà hành khách B.Q.Đ.K. (ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) mang lên tàu bay - Ảnh CHÍ HẠNH
Chiếc USB tích hợp roi điện cực mạnh mà hành khách B.Q.Đ.K. (ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) mang lên tàu bay. Ảnh: Chí Hạnh
Ngày 9/7, nguồn tin từ công an phường Trà An, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ cho biết, hành khách B.Q.Đ.K. (22 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) vừa viết cam kết không tái phạm hành vi mang công cụ hỗ trợ trái phép lên máy bay.

Trước đó, vào lúc 08h40 ngày 6/7, tại khu vực soi chiếu an ninh Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Cần Thơ, lực lượng an ninh sân bay đã phát hiện trong hành lý xách tay của hành khách K. có 1 chiếc USB tích hợp roi điện.

Tại thời điểm kiểm tra, hành khách không xuất trình được giấy tờ liên quan. Lực lượng an ninh soi chiếu Cảng HKQT Cần Thơ phối hợp đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam (HKMN) tại Cần Thơ bàn giao cho công an phường Trà An xử lý theo thẩm quyền.

Qua làm việc, đại diện Cảng vụ HKMN tại Cần Thơ xác định hành khách K. đi từ Cần Thơ ra Đà Nẵng trên chuyến bay của hãng hàng không VietJet Air.

Phát hiện hành khách mang USB phóng điện lên máy bay. Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Kiểm tra chiếc USB tích hợp roi điện của hành khách K., công an phường Trà An phát hiện lượng điện phóng ra từ thiết bị tương đối mạnh và có thể gây choáng váng người bình thường.

Hành khách K. khai báo mua chiếc USB tích hợp roi điện từ trên mạng và không nhận thức được đó là vật cấm mang lên tàu bay.

Theo quy định của pháp luật về vũ khí, công cụ hỗ trợ, nếu mang trong người vũ khí, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép sử dụng, đương nhiên bị bắt giữ. Cá nhân, tổ chức mua hay sử dụng công cụ hỗ trợ phải được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy phép.

Tin mới