Phát hiện kim tự tháp 3.700 năm bên bờ sông Nile

Các nhà khảo cổ học Ai Cập tìm thấy dấu tích một kim tự tháp có niên đại 3.700 năm ở địa điểm phía nam Cairo, được cho là nỗ lực đầu tiên nhằm xây mộ chôn cất của người cổ đại.

Chữ tượng hình ở một tảng đát lát của kim tự tháp 3.700 năm tuổi. Ảnh: AFP.
Chữ tượng hình ở một tảng đát lát của kim tự tháp 3.700 năm tuổi. Ảnh: AFP.

Mahmoud Afifi, Bộ trưởng Bộ Cổ vật Ai Cập, xác nhận dấu tích của kim tự tháp cổ đại này được phát hiện ở phía bắc Kim tự tháp Cong do vua Sneferu xây dựng vào khoảng năm 2.600 trước Công nguyên, RT đưa tin.

Kim tự tháp mới tìm thấy ra đời dưới Triều đại thứ 13, cách đây khoảng 3.700 năm, nằm bên trong nghĩa địa Dahshur, khu vực dọc theo bờ tây sông Nile dùng để chôn cất các thành viên hoàng tộc.

Kim tự tháp Cong của vua Sneferu từng được xem như nỗ lực đầu tiên nhằm xây dựng đài chôn cất trên mặt đất ở Ai Cập.

Các dấu tích kim tự tháp mới được phát hiện ở Dahshur bao gồm các cấu trúc bên trong và hành lang lát đá. Hình ảnh do Bộ Cổ vật Ai Cập công bố ghi lại một lối đi hẹp dẫn xuống căn phòng dưới lòng đất. Một trong những khối đá lát lớn khắc những chữ tượng hình cổ đại.

Các chuyên gia khảo cổ hy vọng có thể tiến hành nghiên cứu sâu hơn về công trình nhằm xác định chủ nhân của kim tự tháp.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới