Phát hiện người nhập cảnh trái phép từ Lào về Nghệ An

(Baonghean.vn) - Lực lượng chốt quản lý bảo vệ biên giới, phòng, chống dịch Covid-19 Đồn Biên phòng Keng Đu (Kỳ Sơn) phát hiện, xử lý 1 công dân có hành vi nhập cảnh trái phép qua biên giới.
Vào hồi 11h ngày 30/4, tại chốt Kèo Cơn, Đồn Biên phòng Keng Đu phát hiện Moong Xai Khăm (SN 1975), cư trú tại bản Huồi Phuôn 2, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam.
Tổ chức đưa công dân nhập cảnh trái phép đi cách ly PCD - 19 theo quy định. Ảnh: Hùng Phong
Tổ chức đưa công dân nhập cảnh trái phép đi cách ly phòng, chống Covid-19 theo quy định. Ảnh: Hùng Phong

Qua điều tra, xác minh, đối tượng Khăm qua biên giới trái phép vì lý do gia đình, thăm thân không liên quan đến các đường dây đưa dẫn người xuất, nhập cảnh trái phép.

Đồn Biên phòng Keng Đu đã thực hiện các thủ tục phòng, chống dịch, khai báo y tế; phối hợp lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tổ chức đưa đối tượng đi cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid - 19 theo quy định. Hết thời gian cách ly sẽ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin mới