Phát hiện nhiều vi phạm nhằm 'lách' chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở TP Vinh

(Baonghean.vn) -Thành phố Vinh đã yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát lượng người qua lại tại các chốt kiểm soát theo đúng quy định.
Sau khi thực hiện cách ly xã hội toàn thành phố kể từ 0h00 ngày 19/6, mặc dù TP.Vinh đã bố trí 13 chốt chặn và hàng chục chốt phong tỏa tại các tuyến đường nhánh, thế nhưng tình trạng người tham gia giao thông khá nhiều, có dấu hiệu vi phạm. Chính vì thế ngày 21/6 UBND thành phố đã phải ban hành công văn hỏa tốc, yêu cầu các chốt kiểm soát chỉ cho phép người và phương tiện ra vào thành phố đúng đối tượng nêu tại Chỉ thị 16. Ảnh: Tiến Đông
Sau khi thực hiện cách ly xã hội toàn thành phố kể từ 0h00 ngày 19/6, mặc dù TP.Vinh đã bố trí 13 chốt chặn và hàng chục chốt phong tỏa tại các tuyến đường nhánh, thế nhưng người tham gia giao thông khá nhiều, có dấu hiệu vi phạm. Chính vì thế ngày 21/6, UBND thành phố đã phải ban hành công văn hỏa tốc số 4092/UBND-QLĐT về việc hạn chế ra khỏi nhà để phòng chống Covid-19. Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các chốt kiểm soát chỉ cho phép người và phương tiện ra vào thành phố đúng đối tượng nêu tại Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Tiến Đông
Lực lượng tại các chốt kiểm soát kiên quyết yêu cầu những trường hợp không thuộc đối tượng, phương tiện được phép qua lại chốt canh gác quay trở lại. Ảnh: Tiến Đông
Theo ghi nhận, sau khi có văn bản chỉ đạo, tại các chốt kiểm soát lượng người ra vào đã giảm hẳn, nhất là các trường hợp không đúng đối tượng, kết quả xét nghiệm Covid-19 quá hạn hoặc những trường hợp 2 người ngồi trên xe nhưng chỉ 1 người có giấy tờ đều đã bị lực lượng chức năng kiên quyết yêu cầu quay trở lại. Ảnh chụp tại chốt kiểm soát trên QL1A cũ, đoạn tiếp giáp giữa xã Nghi Liên (TP.Vinh) và TT Quán Hành (huyện Nghi Lộc). Ảnh: Tiến Đông
Trung tá Đào Văn Lợi - Cán bộ Phòng CSGT tỉnh, làm nhiệm vụ tại chốt trên Quốc lộ 46B đoạn cầu Chợ Già nối xã Hưng Đông (TP.Vinh) và xã Hưng Tây (H.Hưng Nguyên), cho biết: mặc dù đã tuyên truyền rộng rãi nhưng rất nhiều trường hợp không thuộc đối tượng qua lại chốt vẫn tìm cách để đi vào thành phố. Có những trường hợp lao động tự do, trước đây thường xuyên vào thành phố để đi xây, hay làm phụ hồ, không có giấy kết quả xét nghiệm Covid-19, chỉ xuất trình được giấy tờ xe... Những trường hợp như vậy chúng tôi kiên quyết buộc quay trở lại. Ảnh: Tiến Đông
Trung tá Đào Văn Lợi - Cán bộ Phòng CSGT tỉnh, làm nhiệm vụ tại chốt trên Quốc lộ 46B đoạn cầu Chợ Già nối xã Hưng Đông (TP.Vinh) và xã Hưng Tây (Hưng Nguyên), cho biết: mặc dù đã tuyên truyền rộng rãi nhưng rất nhiều trường hợp không thuộc đối tượng vẫn tìm cách để đi vào thành phố. Có những người là lao động tự do, trước đây thường xuyên vào thành phố để đi xây, làm phụ hồ, họ không có giấy kết quả xét nghiệm Covid-19, chỉ xuất trình được giấy tờ xe. Những trường hợp như vậy chúng tôi kiên quyết buộc quay trở lại. Ảnh: Tiến Đông
Lực lượng công an kiểm tra rất chặt chẽ các giấy tờ theo quy định, thậm chí có những người có giấy xét nghiệm, nhưng không thuộc đối tượng nêu trong Chỉ thị 16 cũng bị buộc quay lại. Ảnh: Tiến Đông
Lực lượng công an kiểm tra rất chặt chẽ các giấy tờ theo quy định, thậm chí có những người có giấy xét nghiệm, nhưng không thuộc đối tượng nêu trong Chỉ thị 16 cũng bị buộc quay lại. Ảnh: Tiến Đông
Tại một chốt kiểm soát trên đường nhánh nối xã Hưng Lộc (TP.Vinh) và xã Nghi Thái (Nghi Lộc), một số lái xe tải chở hàng không thuộc danh mục hàng thiết yếu, sau khi kiểm tra giấy tờ, lực lượng chốt chặn đã bắt quay trở về thành phố mà không cho đi qua. Ảnh: Tiến Đông
Tại một chốt kiểm soát trên đường nhánh nối xã Hưng Lộc (TP.Vinh) và xã Nghi Thái (Nghi Lộc), một số lái xe tải chở hàng không thuộc danh mục hàng thiết yếu, sau khi kiểm tra giấy tờ, lực lượng chốt chặn đã bắt quay trở về thành phố mà không cho đi qua. Ảnh: Tiến Đông
Công an xã Nghi Ân chốt chặn tại con đường liên xã nối sang xã Nghi Phong (Nghi Lộc) đã phát hiện ra một trường hợp lái xe chở vật liệu xây dựng cố tình đi theo đường nhỏ để đi đổ hàng cho đại lý. Thiếu tá Nguyễn Công Bằng Giang - Phó Trưởng công an xã Nghi Ân cho biết: trên địa bàn xã Nghi Ân có đến 7 chốt kiểm soát do xã lập nên. Sau khi thành phố có văn bản chỉ đạo tăng cường kiểm soát, nhiều lái xe tải do không vượt qua được chốt kiểm soát tại các đường lớn đã cố tình đi vào đường nhỏ để ra khỏi địa bàn. Tuy nhiên, căn cứ theo quy định, những trường hợp nào không đúng đối tượng, chúng tôi đều bắt quay trở lại. Ảnh: Tiến Đông
Công an xã Nghi Ân chốt chặn tại con đường liên xã nối sang xã Nghi Phong (Nghi Lộc) đã phát hiện ra một trường hợp lái xe chở vật liệu xây dựng cố tình đi theo đường nhỏ để đi đổ hàng cho đại lý. Thiếu tá Nguyễn Công Bằng Giang - Phó Trưởng công an xã Nghi Ân cho biết: trên địa bàn xã Nghi Ân có đến 7 chốt kiểm soát do xã lập nên. Sau khi thành phố có văn bản chỉ đạo tăng cường kiểm soát, nhiều lái xe tải do không vượt qua được chốt kiểm soát tại các đường lớn đã cố tình đi vào đường nhỏ để ra khỏi địa bàn. Tuy nhiên, căn cứ theo quy định, những trường hợp nào không đúng đối tượng, chúng tôi đều bắt quay trở lại. Ảnh: Tiến Đông
Sau khi phát hiện không đúng đối tượng được qua lại chốt kiểm soát, một lái xe chở vật liệu xây dựng đã được lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát trên đường nhỏ ở xã Nghi Ân yêu cầu quay trở lại. Ảnh: Tiến Đông
Sau khi phát hiện không đúng đối tượng, một lái xe chở vật liệu xây dựng đã được lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát trên đường nhỏ ở xã Nghi Ân yêu cầu quay trở lại. Ảnh: Tiến Đông

Tin mới