Phát hiện ổ sản xuất ‘coóng’ để sử dụng ma túy đá ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phạm Đức Hùng, lực lượng chức năng phát hiện 204 bộ coóng dùng để sử dụng ma túy, 03 bộ khò ga, 10 bật lửa ga, 05 con dao và hơn 100 ống thủy tinh có kích thước khác nhau là các công cụ để sản xuất dụng cụ sử dụng chất ma túy.

Công an thị xã Thái Hòa cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án sản xuất tàng trữ, mua bán dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ hàng trăm dụng cụ trái phép.

Trước đó, đầu tháng 9/2020, qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Thái Hòa phát hiện đối tượng Phạm Đức Hùng (SN 1964, trú tại phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa) có hành vi sản xuất, tàng trữ, mua bán dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy. Chuyên án được xác lập để đấu tranh.

Đối tượng
Đối tượng Phạm Đức Hùng. Ảnh: Trọng Tuấn

Sau một thời gian theo dõi, 18 giờ ngày 7/10, khi đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng thì bị các trinh sát nhanh chóng ập vào bắt quả tang, thu giữ tại hiện trường 0,15 gam ma túy đá.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phạm Đức Hùng, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ 01 gam ma túy đá, 204 bộ coóng dùng để sử dụng ma túy, 03 bộ khò ga, 10 bật lửa ga, 05 con dao và hơn 100 ống thủy tinh có kích thước khác nhau là các công cụ để sản xuất dụng cụ sử dụng chất ma túy.

Đối tượng Hùng và tang vật. Ảnh: Quỳnh Trang
 Đối tượng khai nhận đã mua các loại ống thủy tinh với số lượng lớn sau đó tự chế tạo thành các bộ “coóng” chuyên dùng để sử dụng ma túy tổng hợp. Ảnh: Quỳnh Trang

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận do nghiện ma túy nên mua các loại ống thủy tinh với số lượng lớn sau đó tự chế tạo thành các bộ “coóng” chuyên dùng để sử dụng ma túy tổng hợp, cung cấp cho các con nghiện trong và ngoài địa bàn.

Quá trình đấu tranh, Phạm Đức Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện chuyên án đang được điều tra mở rộng ./.

Tin mới