Phát hiện ra máy bay không người lái của Mỹ ở gần bờ Biển Đen của Nga

Máy bay trinh thám không người lái RQ-4 Global Hawk của Không quân Mỹ đã thực hiện chuyến bay nhiều giờ trên vùng bờ Biển Đen của Nga.
Ảnh: U.S. Air Force
Máy bay trinh thám không người lái Global Hawk. Ảnh: U.S. Air Force
Theo dữ liệu của Plane Radar, chiếc UAV đã xuất phát từ căn cứ không quân NATO Sigonella ở Ý và vào lúc 12:19 giờ Moskva bắt đầu tiến hành việc theo dõi đường phân giới tại Donbass.
Sau khi kết thúc một vòng bay, từ vùng Nikolaev của Ukraine, chiếc UAV bay về phía bờ biển Crimea và vùng Krasnodar.

Chiếc phi cơ bay trong khu vực trên trong vòng khoảng 8 giờ đồng hồ, thỉnh thoảng tiến gần tới bờ biển của Nga, cách khoảng 40 km. Lúc 22:19 máy bay không người lái quay trở lại sân bay của căn cứ.

Vào khoảng giữa trưa, một chiếc máy bay tuần tra chống tàu ngầm Boeing P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ cũng được phát hiện thấy ở gần ven bờ vùng Biển Đen của Nga.

Tin mới