Phát hiện vụ vận chuyển 45 kg quả thuốc phiện tươi ở khu vực biên giới

(Baonghean.vn) - Đồn Biên phòng Tri Lễ vừa phát hiện, bắt giữ 2 vụ/ 2 đối tượng có hành vi vận chuyển tổng cộng 45 kg trái phép quả cây thuốc phiện tươi tại khu vực biên giới.

Vào lúc 21h30 phút ngày 5/3 tại bản Tam Hợp, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Đồn Biên phòng Tri Lễ phát hiện, bắt quả tang đối tượng Vừ Bá Cha, SN 1998, thường trú tại địa chỉ trên có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Hùng Phong
Hai đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Hùng Phong

Tại hiện trường các trinh sát thu giữ tang vật là 23kg quả thuốc phiện. Tiếp đó, vào lúc 22h ngày 5/3, tại bản Na Niếng, xã Tri Lễ, lực lượng phòng chống tội phạm Đồn Biên phòng Tri Lễ phát hiện, bắt quả tang đối tượng Thò Bó Trừ, SN 1992, thường trú tại bản Tam Hợp, xã Tri Lễ có hành vi vận chuyển 22 kg quả thuốc phiện.

Được biết, quả thuốc phiện tươi được dùng để ngâm rượu và có giá bán rất cao trên thị trường. Việc mua bán, tàng trữ, vận chuyển loại quả này vi phạm vào tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.
Đối tượng Vừ Bá Cha cùng tang vật 23kg quả thuốc phiện. Ảnh: Hùng Phong
Đối tượng Vừ Bá Cha cùng tang vật 23kg quả thuốc phiện. Ảnh: Hùng Phong

Hiện, Đồn Biên phòng Tri Lễ đã ra quyết định khởi tố vụ án, hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao 2 vụ cho Công an huyện Quế Phong xử lý theo quy định của pháp luật./.

Tin mới