Phát hoảng với kho vũ khí của nhóm giang hồ thủ đô

Sau khi nhóm giang hồ đẩy một nam thanh niên từ tầng 3 xuống đường, bị đa chấn thương và phải đưa đi viện cấp cứu, công an đã khởi tố nhóm đối tượng này về hành vi giết người và tiến hành kiểm tra, phát hiện nhiều vũ khí.

Ngày 16/8, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đã làm rõ và bắt giữ Vũ Quang Hùng (35 tuổi, ở số 4 phố Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội) và đồng phạm để điều tra các tội giết người, tàng trữ ma túy...

Cơ quan công an kiểm tra vũ khí của đối tượng Hùng.
Cơ quan công an kiểm tra vũ khí của đối tượng Hùng.

Tiến hành khám xét tại nơi tạm trú của đối tượng Vũ Quang Hùng, cơ quan công an thu giữ 11 khẩu súng, trong đó có 3 khẩu súng dài có ống ngắm, 8 khẩu súng ngắn và 159 viên đạn nhựa đường kính 0,3cm, 68 viên đạn bi sắt đường kính 0,35cm, 559 viên đạn bi màu đồng đường kính 0,2cm, 20 cát tút đạn có kích thước 5x0,4cm.

Các loại súng được Hùng cất giữ rất cẩn thận
Các loại súng được Hùng cất giữ rất cẩn thận

Ngoài ra, cơ quan công an còn thu 48 viên đạn K59 kích thước 2,2x0,7cm, 217 viên đạn thể thao các loại, 1 hộp bên trong có 1kg đầu đạn chì, 26 bình khí còn nguyên vẹn, 9 dao, 6 kiếm, 1 rìu, 2 dui cui bằng nhựa, 1 nỏ bắn tên, 1 túi nilon chứ 1,368 gram ma túy tổng hợp, 11,740 gram chất dẻo màu nâu đen, 438 giấy tờ liên quan việc cho vay nợ với tổng số tiền khoảng 4,8 tỷ đồng, 43 chứng minh thư nhân dân, 17 sổ hộ khẩu, 6 hộ chiếu cùng một số tài sản, đồ vật khác.

Các loại vũ khí trong nhà Hùng bị cơ quan công an phát hiện.
Các loại vũ khí trong nhà Hùng bị cơ quan công an phát hiện.
Súng có gắn ống giảm thanh.
Súng có gắn ống giảm thanh.
Các loại dao, kiếm Nhật và cung.
Các loại dao, kiếm Nhật và cung.
Các loại đạn của đối tượng Hùng.
Các loại đạn của đối tượng Hùng.
Nhìn vào kho vũ khí của Hùng tàng trữ ai cũng phát hoảng.
Nhìn vào kho vũ khí của Hùng tàng trữ ai cũng phát hoảng.

Theo Infonet

TIN LIÊN QUAN

Tin mới