Phát huy hiệu quả thư viện điện tử ở Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 25/11, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động phong trào cơ sở trong hệ thống thư viện năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Minh Quân.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Minh Quân.

Năm 2022, mặc dù những tháng đầu năm gặp không ít khó khăn do dịch bệnh Covid-19 nhưng Thư viện tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động, đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Đáng chú ý là cấp mới 2.000 thẻ bạn đọc (đạt 100% chỉ tiêu), luân chuyển 570.000 lượt sách báo (đạt 114% chỉ tiêu). Phục vụ lưu động tại 14 điểm trường học tại 14 huyện thị, thành phố, luân chuyển sách 25 lượt/21 điểm. Thư viện tỉnh đang triển khai xây dựng 12 thư viện, tủ sách cơ sở tại 9 địa phương.

Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức thành công cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” tỉnh Nghệ An năm 2022, cuộc thi Tuyên truyền, Giới thiệu sách tỉnh Nghệ An năm 2022.

Học sinh đến đọc sách tại Thư viện Nghệ An. Ảnh: Minh Quân
Học sinh đến đọc sách tại Thư viện Nghệ An. Ảnh: Minh Quân

Tuy vậy, hoạt động phong trào cơ sở trong hệ thống thư viện còn gặp nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất, trụ sở, trang thiết bị cho thư viện cơ sở nhìn chung còn nghèo nàn, vốn tài liệu, sách, báo ít ỏi và không hấp dẫn người đọc. Cán bộ làm công tác thư viện đang còn kiêm nhiệm nhiều việc, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ mới trong thời đại công nghệ thông tin phát triển.

Ngoài ra, phần lớn các thư viện, tủ sách cơ sở không có nguồn kinh phí thường xuyên để bổ sung sách, báo mới. Kinh phí bổ sung sách chủ yếu dựa vào sự đóng góp của nhân dân, do vậy cũng chưa được thường xuyên, liên tục nên hiệu quả hoạt động của các thư viện này còn thấp…

Chị Trần Thúy Nga - thủ thư Thư viện tư nhân Thúy Nga (xã Nghĩa Đồng, huyện Tây Kỳ) trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Minh Quân.

Chị Trần Thúy Nga - thủ thư Thư viện tư nhân Thúy Nga (xã Nghĩa Đồng, huyện Tây Kỳ) trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Minh Quân.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị trong năm 2023, Thư viện tỉnh và thư viện các huyện, thành, thị cần tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu vốn tài liệu của đơn vị; tiếp tục đổi mới để thu hút bạn đọc; phát huy hiệu quả Thư viện điện tử; đẩy mạnh các hoạt động liên doanh, liên kết trong hoạt động thư viện; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu: 80% tài liệu được số hóa; 100% cán bộ thư viện được đào tạo cập nhật kỹ năng quản lý, vận hành thư viện hiện đại; 100% thư viện huyện sử dụng phần mềm Thư viện điện tử do Thư viện tỉnh triển khai…

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác thư viện cơ sở tỉnh Nghệ An năm 2022. Ảnh: Minh Quân

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác thư viện cơ sở tỉnh Nghệ An năm 2022. Ảnh: Minh Quân

Dịp này, Sở Văn hóa và Thể thao tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác thư viện cơ sở tỉnh Nghệ An năm 2022.

Tin mới