Phát huy khối đoàn kết lương - giáo, chăm lo phát triển kinh tế - xã hội

(Baonghean.vn) - Sáng 8/2, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tiếp đoàn công tác của Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đến thăm và làm việc.

Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Đường- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Sở Nội vụ.

Đoàn công tác Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh do Linh mục Nguyễn Đăng Điền – Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh làm trưởng đoàn.
Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh chúc Tết Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh Thanh Lê
Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh chúc các tỉnh Nghệ An có những bước tiến về mọi mặt trong năm mới. Ảnh Thanh Lê
Thay mặt cộng đồng giáo dân, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nguyễn Đăng Điền gửi lời chúc mừng năm mới bình an, hạnh phúc và thành công tới Tỉnh ủy Nghệ An; đồng thời cảm ơn sự giúp đỡ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ  các cấp đối với các chương trình công tác, phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đặc biệt là nơi có đồng bào Công giáo sinh sống.
Cảm ơn những lời chúc mừng tốt đẹp của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh gửi lời chúc đến các linh mục, chức sắc và đồng bào giáo dân đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 vui tươi, an lành và thông tin một số thành tựu nổi bật trong năm 2017 của Nghệ An.

Bí thư Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước là luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, coi đó là một trong những quyền cơ bản của công dân; đồng thời giải quyết kịp thời nhu cầu chính đáng của đồng bào có đạo.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh Thanh Lê
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trao đổi với linh mục Nguyễn Đăng Điền và đoàn công tác của Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh. Ảnh: Thanh Lê
Bí thư Tỉnh ủy mong rằng, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tiếp tục tạo cầu nối giữa đồng bào Công giáo với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh; qua đó củng cố mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tinh thần đoàn kết lương - giáo, phát động phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng phong trào văn hóa ở cơ sở để đời sống người dân ngày một được nâng lên, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Tin mới