Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

(Baonghean.vn) - Thông qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã động viên nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy nguồn lực, tiềm năng, sức mạnh nội lực ngay trong mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư trong phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giữ vững an ninh, trật tự.

Sáng 15/12, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị  văn minh”.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Lê Tiến Châu – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trương Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

a
Tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam – Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Ảnh: Thanh Lê
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐOÀN KẾT

Sau 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã có sự tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống nhân dân. Thông qua cuộc vận động đã động viên nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy nguồn lực, tiềm năng, sức mạnh nội lực ngay trong mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư trong phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giữ vững an ninh, trật tự.

Cuộc vận động đã góp phần cùng với Đảng, Nhà nước đẩy mạnh xã hội hóa, giải quyết có hiệu quả các vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, sự đồng thuận trong toàn xã hội, truyền thống đoàn kết tương thân, tương ái của nhân dân các dân tộc được phát huy mạnh mẽ.

Tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.
Các đồng chí chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Thông qua cuộc vận động cho thấy ý chí, tinh thần đoàn kết, chia sẻ của người dân Việt Nam, càng gian khó thì tinh thần đoàn kết, tính kết nối cộng đồng càng gắn kết.

Kết quả, trong 5 năm qua, nhân dân các tỉnh, thành phố trong cả nước đã tự nguyện hiến hơn 26,7 triệu m2 đất để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở nông thôn. Trong giai đoạn 2016-2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam 4 cấp đã vận động Quỹ "Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội được 32.051 tỷ đồng; đã vận động giúp đỡ xây mới và sửa chữa 228.221 căn nhà "Đại đoàn kết" cho người nghèo.
Tiếp nhận nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, tính từ ngày 1/5/2021 đến nay, tổng kinh phí và hiện vật đã vận động được thông qua hệ thống MTTQ Việt Nam là 12.510,7 tỷ đồng, tiếp nhận qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là 1.089,7 tỷ đồng.

Đến nay, cả nước có 5.311/8.233 xã (64,75%) đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, có 390 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 41 xã NTM kiểu mẫu; có 194 đơn vị cấp huyện thuộc 51 tỉnh, thành được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn NTM. Có 4 tỉnh Nam Định, Đồng Nai, Hưng Yên và Hà Nam đã được Chính phủ công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ NTM.

Đường hoa nông thôn mới xanh- sạch - đẹp ở Nghệ An. Ảnh: P.V
Đường hoa nông thôn mới xanh- sạch - đẹp ở Nghệ An. Ảnh: P.V
 

NHÂN RỘNG MÔ HÌNH

Tại Nghệ An, MTTQ các cấp và các đoàn thể đã đẩy mạnh việc vận động nhân dân thực hiện phong trào thi đua “Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới”, tạo nên một cuộc vận động có sức lan tỏa sâu rộng trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến năm 2021, có thêm 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới; lũy kế toàn tỉnh có 300 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 72,99%, có 7 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và đạt chuẩn NTM.

Tích cực vận động nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn là mục tiêu cốt lõi của  Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo, làm giàu chính đáng được phát triển rộng khắp.
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Từ năm 2016 đến nay, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế đã hỗ trợ xây dựng được 542 mô hình, trong đó, có 378 mô hình đạt hiệu quả cao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 12,1% năm 2015 đến nay còn 3%. Thông qua Quỹ "Vì người nghèo” và chương trình Tết Vì người nghèo, 5 năm qua đã vận động được trên 600 tỷ đồng, hỗ trợ, làm mới, sửa chữa 5.000 ngôi nhà "Đại đoàn kết", giúp phát triển sản xuất cho 81 hộ nghèo thoát nghèo.

Các đại biểu tham dự điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê
Các đại biểu tham dự điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Tiến Châu – Ủy viên Trung ương Đảng,  Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh:  Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của MTTQ các cấp; phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới.

Để phát huy hiệu quả cuộc vận động này, MTTQ các cấp tiếp tục triển khai theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Điều chỉnh, bổ sung nội dung cuộc vận động để phát huy trách nhiệm của Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

a
Thừa ủy quyền, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Cùng với đó, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đảm bảo phát huy vai trò chủ thể của người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Phối hợp với các cấp, các ngành trong thực hiện các phong trào nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động trong giai đoạn mới.

Song song với đó là nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trong hệ thống Mặt trận; tiếp tục phổ biến, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động,...

a
Thừa ủy quyền, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho ông La Quang Đảo - Trưởng ban Công tác Mặt trận bản Tùng Hương, xã Tam Quang, huyện Tương Dương. Ảnh: Thanh Lê

Dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; 3 năm thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo”.

a
Thừa ủy quyền, các đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho các cá nhân có thành tích  xuất sắc trong 3 năm thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo” của tỉnh Nghệ An.  Ảnh: Thanh Lê

Ghi nhận và biểu dương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,  Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen cho tập thể Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tặng Bằng khen cho ông La Quang Đảo -Trưởng ban Công tác Mặt trận bản Tùng Hương, xã Tam Quang, huyện Tương Dương.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen cho 3 cá nhân của tỉnh Nghệ An có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo”.

Tin mới