Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái

Trong những tháng đầu năm 2021, mặc dù bối cảnh rất bất lợi do tác động sâu sắc của dịch Covid-19, TP. Vinh và một số huyện, thị xã trong tỉnh phải áp dụng các biện pháp phong tỏa, giãn cách, cách ly xã hội, nhưng các cấp, các ngành tỉnh Nghệ An đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp ổn định, phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội và đã đạt được những kết quả rất tích cực.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Nghệ An đã triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19. Các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã chủ động, phối hợp chặt chẽ triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả việc thực hiện 5 nguyên tắc chống dịch “Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch” và quán triệt phương châm “4 tại chỗ”. Cùng với đó Nghệ An đã tập trung thực hiện các giải pháp phù hợp theo tinh thần “kịp thời, đồng bộ, quyết liệt, dựa vào dân” nhằm kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ tốt nhất cho an toàn sức khỏe, tính mạng của Nhân dân.

Ảnh trái sang, trên xuống: Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh trò chuyện, thăm hỏi đội ngũ y, bác sỹ làm việc tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An; Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra chốt kiểm soát tại xã Trung Phúc Cường (Nam Đàn); Lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Y tế Nghệ An kiểm tra công tác chống dịch tại bản Chăm Puông (Tương Dương); Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tổ chức họp khẩn trong đêm tại Thị xã Hoàng Mai để chỉ đạo triển khai các phương án khoanh vùng, điều tra dịch tễ, khống chế dịch.
Ảnh trái sang, trên xuống: Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh trò chuyện, thăm hỏi đội ngũ y, bác sỹ làm việc tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An; Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra chốt kiểm soát tại xã Trung Phúc Cường (Nam Đàn); Lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Y tế Nghệ An kiểm tra công tác chống dịch tại bản Chăm Puông (Tương Dương); Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tổ chức họp khẩn trong đêm tại Thị xã Hoàng Mai để chỉ đạo triển khai các phương án khoanh vùng, điều tra dịch tễ, khống chế dịch.

Tại những “điểm nóng” mới xuất hiện các ca bệnh nghi nhiễm Covid-19, dù ở các bản làng miền núi Kỳ Sơn, Tương Dương, hay ở vùng địa đầu xứ Nghệ Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, ngày hay đêm, đều có sự xuất hiện kịp thời của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, cùng với lãnh đạo địa phương đưa ra các phương án phòng, chống dịch một cách nhanh nhất, quyết liệt nhất, cụ thể nhất. Đồng thời, tỉnh cũng có các chính sách hỗ trợ, chia sẻ với người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; bảo đảm an sinh xã hội và ổn định đời sống Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kiểm tra công tác niêm yết danh sách cử tri tại thôn Vân Tập, xã Minh Châu, huyện Diễn Châu; Cử tri xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn bỏ phiếu bầu cử.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kiểm tra công tác niêm yết danh sách cử tri tại thôn Vân Tập, xã Minh Châu, huyện Diễn Châu; Cử tri xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn bỏ phiếu bầu cử.
Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong quá trình đó, Nghệ An cũng đã tổ chức rất thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026. Ngay ở những kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận, xem xét và thông qua 26 nghị quyết để quy định các nguyên tắc, định hướng hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; tạo hành lang pháp lý để các cấp, các ngành triển khai các chủ trương đầu tư công, thực hiện các cơ chế, chính sách, biện pháp hỗ trợ đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, thực hiện kịp thời các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng – an ninh, nâng cao chất lượng các tổ chức trong hệ thống chính trị…  vừa kịp thời giải quyết những vấn đề cấp bách trước mắt, vừa quyết định những vấn đề quan trọng có tính chiến lược, dài hạn, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và cả giai đoạn 2021 – 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đến thăm Nhà máy may An Hưng (huyện Yên Thành); Sản xuất tại Công ty điện tử BSE; Cảng Cửa Lò. Thu hoạch ngô bằng máy; Giờ học tiếng Anh của học sinh Trường Tiểu học Lê Mao, TP. Vinh; Phát triển du lịch cộng đồng ở Con Cuông.
Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đến thăm Nhà máy may An Hưng (huyện Yên Thành); Sản xuất tại Công ty điện tử BSE; Cảng Cửa Lò. Thu hoạch ngô bằng máy; Giờ học tiếng Anh của học sinh Trường Tiểu học Lê Mao, TP. Vinh; Phát triển du lịch cộng đồng ở Con Cuông.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc kịp thời, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, sự tin tưởng, đoàn kết, ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, Nhân dân, mặc dù trong bối cảnh khó khăn, kinh tế Nghệ An trong 6 tháng đầu năm 2021 vẫn được duy trì, đạt tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm đạt 7,58%, đứng thứ 14/63 tỉnh, thành trong cả nước, đứng thứ 2 Bắc Trung Bộ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện 10.042 tỷ đồng, đạt 71,6% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao và tăng 37,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính đến hết tháng 6/2021, Nghệ An đã cấp mới cho 51 dự án, điều chỉnh 69 lượt dự án; tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là hơn 12.063 tỷ đồng; so với cùng kỳ năm 2020, số lượng dự án tăng 24%, tổng mức đầu tư tăng 2,99 lần…

Khu công nghiệp VSIP. Ảnh: Thành Cường
Khu công nghiệp VSIP. Ảnh: Thành Cường

Là địa phương chịu nhiều tác động do dịch Covid-19, nhưng với tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, “không để ai bị bỏ lại phía sau”… Nghệ An đã kêu gọi, vận động các tầng lớp Nhân dân hỗ trợ nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn bởi đại dịch Covid-19 với tổng trên 226 tỷ đồng.

Tỉnh Nghệ An tổ chức các đoàn y, bác sỹ chi viện cho các tỉnh, thành miền Nam phòng chống đại dịch Covid-19. Nhân dân Nghệ An cũng đã quyên góp hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm ủng hộ đồng bào miền Nam gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Chuyến bay đầu tiên chở công dân Nghệ An từ TP. Hồ Chí Minh về; Các đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19; Quyên góp lương thực, thực phẩm ủng hộ đồng bào miền Nam. Ảnh tư liệu
Chuyến bay đầu tiên chở công dân Nghệ An từ TP. Hồ Chí Minh về; Các đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19; Quyên góp lương thực, thực phẩm ủng hộ đồng bào miền Nam. Ảnh tư liệu

Chia sẻ khó khăn với những người con quê hương đang ở tâm dịch, bước đầu tỉnh Nghệ An đã tổ chức 7 chuyến bay đón 1.507 công dân từ TP HCM và các tỉnh phía Nam, đưa về các khu cách ly tập trung. Những người ở lại,  cũng được tỉnh hỗ trợ khẩn cấp (2000 hộ dân khó khăn ở tâm dịch phía Nam được tỉnh hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ).

Ở quê nhà, từ miền xuôi đến miền ngược, các tầng lớp nhân dân góp sức cùng chính quyền các cấp hỗ trợ người dân tại các khu cách ly, động viên các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, bằng nhiều hình thức, từ tinh thần đến vật chất, để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Mặc dù đã được những kết quả khả quan ban đầu, nhưng những tháng còn lại của năm 2021, dự báo tiếp tục hết sức khó khăn, dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, thách thức rất lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025. Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân, tại kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII đã thống nhất: Không điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu năm 2021 đã được xác định tại Nghị quyết số 17 ngày 13 tháng 12 năm 2020 để làm động lực phấn đấu thực hiện trong những tháng còn lại của năm 2021.

Các đại biểu thảo luận bên lề kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVIII.
Các đại biểu thảo luận bên lề kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và cả giai đoạn tiếp theo, phát biểu tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, đồng chí Thái Thanh Quý – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã nêu ra một số giải pháp cụ thể, trong đó nhấn mạnh:

…Thứ nhất, các cấp, các ngành cần tập trung cao nhất, tập trung nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của Nhân dân là trên hết, trước hết. Tiếp tục thực hiện tốt phương châm “kịp thời, đồng bộ, quyết liệt, dựa vào dân”; hành động với tinh thần sớm hơn một bước, cao hơn một mức; linh hoạt, sáng tạo phù hợp với thực tiễn trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc chung. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân; đoàn kết, đồng thuận, bình tĩnh ứng phó với các tình huống, kìm chế và đẩy lùi dịch bệnh. Kiên quyết chống tư tưởng chủ quan, lơ là, lạc quan thái quá trong công tác phòng, chống dịch.

Nghệ An đã làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Nghệ An đã làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chuẩn bị tốt phương án, kịch bản ứng phó với tình hình dịch bệnh theo các cấp độ cao hơn, tình huống dịch bệnh diễn biến xấu, nghiêm trọng hơn. Chú trọng công tác đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ cho người dân, nhất là những đối tượng khó khăn, yếu thế. Triển khai kịp thời, hiệu quả, an toàn chiến lược tiêm vắc-xin phòng, chống Covid -19 trên địa bàn của tỉnh. Tiếp tục nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh, khơi dậy trong Nhân dân tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, chung tay, góp sức cùng nhau vượt qua đại dịch.

Thứ hai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật để phát huy tối đa năng lực sản xuất của tất cả các ngành, lĩnh vực, các thành phần kinh tế, trọng tâm là: Tiếp tục đẩy mạnh, tạo đột phá trong công tác cải cách hành chính, theo hướng “Nhanh – đúng – hiệu quả”, tạo môi trường thông thoáng, chính sách thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, tiêu cực. Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết vừa được Quốc hội khóa XV thông qua, nhất là các nghị quyết về kế hoạch giai đoạn 5 năm (2021 – 2025)…”.

Thị trấn Con Cuông - thị trấn Kim Sơn (Quế Phong) - xã Diễn Hoa (Diễn Châu) và thị trấn Cầu Giát (Quỳnh Lưu). Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn - Hồ Nhật Thanh
Thị trấn Con Cuông - thị trấn Kim Sơn (Quế Phong) - xã Diễn Hoa (Diễn Châu) và thị trấn Cầu Giát (Quỳnh Lưu). Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn - Hồ Nhật Thanh

Đại dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế – xã hội của cả đất nước nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng, nhưng trong chính hoàn cảnh ngặt nghèo này, nhớ về những ngày Mùa Thu lịch sử, bài học về tinh thần đoàn kết từ Cách mạng Tháng Tám 1945, ngày Quốc khánh 2/9 bất diệt, vẫn luôn là ngọn đuốc soi đường cho dân tộc Việt Nam đến ngày hôm nay, khi các tầng lớp nhân dân Nghệ An nói riêng đang cùng với cả nước đồng lòng quyết tâm đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Tinh thần đoàn kết đó được thể hiện trong sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, từ Trung ương đến địa phương, từ tỉnh đến huyện, từ xã đến thôn, xóm. Như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và đồng bào ta ở nước ngoài: “Chúng ta đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa; toàn dân tộc muôn người như một, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành tìm mọi cách quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng”.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, trong dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã phát động phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Nghệ An đang hướng tới trở thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ. Trong ảnh: Một góc thành phố Vinh. Ảnh tư liệu: Devi Nguyễn
Nghệ An đang hướng tới trở thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ. Trong ảnh: Một góc thành phố Vinh. Ảnh tư liệu: Devi Nguyễn