Phát huy tinh thần tiên phong của đảng viên Báo Đảng ​

(Baonghean.vn) - Đó là nhấn mạnh của đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 sáng 7/12.

Sáng 7/12, Đảng bộ Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan phát biểu nhấn mạnh vai trò tiên phong gương mẫu, tạo sức lan tỏa của người đảng viên Báo Đảng, xây dựng "thương hiệu" Báo Nghệ An trong lòng công chúng, bạn đọc. Ảnh: Thanh Lê

Trong năm 2018, Đảng ủy Báo Nghệ An đã đề ra nhiều giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung tuyên truyền đậm các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh, tạo ổn định xã hội, góp phần phát triển  kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Đảng ủy, Ban Biên tập tiếp tục đổi mới, cải tiến công tác quản lý, điều hành theo hướng tiếp tục phân cấp, tăng tính chủ động cho các phòng chuyên môn, thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, giảm các cuộc hội họp không cần thiết; xây dựng đề án vị trí việc làm, đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); tiếp tục hoàn thành mô hình “Tòa soạn hội tụ”.

Kết quả, trong năm, sản xuất được 358 tờ nhật báo; 52 tờ cuối tuần và 4 số đặc biệt. Báo in chất lượng cả về nội dung và hình thức ngày càng được nâng cao, tạo sức hấp dẫn đối với bạn đọc.

Báo điện tử giao diện đẹp, hiện đại, bình quân mỗi ngày có 90 tin, bài được sản xuất, thông tin nhanh nhạy, phong phú cả nội dung lẫn hình thức thể hiện. Số lượng báo in được phát hành ổn định hơn 16 ngàn tờ/kỳ; báo điện tử lượng bạn đọc bình quân 150 ngàn lượt/ngày, nằm trong tốp 3 của hệ thống báo Đảng địa phương của cả nước.

Đồng chí Trần Văn Hùng
Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2018. Ảnh: Thanh Lê

Đảng ủy lãnh đạo chuyên môn thực hiện tốt việc tiếp nhận, trả lời đơn thư theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Những đơn thư thông tin thẩm tra, xác minh để viết bài hoặc trả lời đăng trên trang 1 báo Nghệ An hàng ngày và 2 trang Bạn đọc, Pháp luật hàng tuần. Qua đó, cơ bản chấm dứt được tình trạng đơn thư kéo dài nhiều vụ việc.

Kết quả trong năm, tập thể Báo Nghệ An được tặng Bằng khen của Bộ NN&PTNT; 3 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 2 bằng khen của Tỉnh ủy; 25 giải báo chí tỉnh, Trung ương, các bộ, ban, ngành.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, sau kiểm điểm, Đảng ủy đã chỉ ra một số hạn chế của tập thể và từng cá nhân, xây dựng chương trình hành động một cách cụ thể; tổ chức ký cam kết khắc phục hạn chế các biểu hiện. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên ký cam kết khắc phục hạn chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Từ đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh về chính trị, đạo đức, lối sống và ý thức trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Song song với tập trung lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho cán bộ, đảng viên.

Năm 2018, Đảng bộ Báo Nghệ An công nhận Chi bộ Xuất bản đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu;  4 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;  2 đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu và 6 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trao
Trao thưởng cho Chi bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2018. Ảnh: Thanh Lê

Hội nghị thảo luận các giải pháp hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đảng bộ Báo Nghệ An đề ra trong năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan nhấn mạnh trên cơ sở xác định nhiệm vụ trong năm 2019, yêu cầu các đảng viên Báo Nghệ An cần phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao không ngừng nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tạo sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, phóng viên, nhân viên của cơ quan,  tiếp tục nâng cao chất lượng các ấn phẩm của Báo Nghệ An ngày càng đổi mới, hiện đại, xây dựng, lan tỏa “thương hiệu” Báo Nghệ An trong lòng công chúng bạn đọc.

Tin mới