Phát huy tối đa phương tiện truyền thông hiện đại trong hoạt động thông tin đối ngoại

(Baonghean.vn) - Trong điều kiện dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh vạch rõ, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tập trung đổi mới phương thức truyên truyền, phát huy tối đa phương tiện truyền thông hiện đại.

Sáng 11/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021.

Các đồng chí chủ trì hội nghị sơ kết. Ảnh: TG
Các đồng chí chủ trì hội nghị sơ kết. Ảnh: TG

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại tỉnh đồng chủ trì hội nghị. 

Báo cáo sơ kết trình bày tại hội nghị đánh giá, bối cảnh tình hình thế giới, khu vực trong 6 tháng đầu năm có nhiều biến động, đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội. Trong nước, tình hình chính trị, xã hội ổn định, Việt Nam đang tập trung mọi nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát dịch; hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế tiếp tục mở rộng, đi vào chiều sâu...

Các hoạt động đối ngoại với các tỉnh của nước bạn Lào được Nghệ An quan tâm thực hiện, đồng thời thông tin kịp thời, hiệu quả trong thời gian qua. Ảnh: CSCC
Các hoạt động đối ngoại với các tỉnh của nước bạn Lào được Nghệ An quan tâm thực hiện, đồng thời thông tin kịp thời, hiệu quả trong thời gian qua. Ảnh: CSCC

Tại Nghệ An, hoạt động đối ngoại được quan tâm, tập trung mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước. Các cấp, ngành thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh. Hình ảnh đất nước, quê hương Nghệ An được đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá với bạn bè trong nước và thế giới. Các hoạt động thu hút đầu tư, giao lưu văn hóa, đối ngoại nhân dân được tăng cường với nhiều hình thức...

Bên cạnh đó, hội nghị nhấn mạnh một số hạn chế như một số ngành, địa phương chưa chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại, việc thực hiện quy chế phối hợp thông tin có lúc chưa kịp thời, chưa thật chú trọng đổi mới phương thức thông tin, tuyên truyền đối ngoại, còn hạn chế trong dự báo tình hình, tham mưu giải pháp tuyên truyền...

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TG
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh định hướng một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới. Ảnh: TG

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian tới, cần tập trung, quyết liệt hơn nữa, tư duy để đổi mới, thực hiện sát, đúng, hiệu quả hơn công tác thông tin đối ngoại của tổ chức, đơn vị, cũng như cá nhân các thành viên trong ban chỉ đạo.

Đồng chí nhấn mạnh, ưu tiên trong những tháng cuối năm, cần đổi mới phương thức tuyên truyền, đặc biệt là khi các hoạt động trực tiếp bị hạn chế do dịch bệnh. Bên cạnh đó, cần tận dụng tối đa lợi thế của khoa học công nghệ, phát huy phương tiện truyền thông hiện đại, xây dựng các kịch bản tuyên truyền, thông tin đối ngoại, nắm bắt kịp thời, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trên mọi lĩnh vực, kết hợp với đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc...

Hội nghị sơ kết dành nhiều thời gian lắng nghe trao đổi, kiến nghị, đề xuất từ các thành viên ban chỉ đạo. Ảnh: TG
Hội nghị sơ kết dành nhiều thời gian lắng nghe trao đổi, kiến nghị, đề xuất từ các thành viên ban chỉ đạo. Ảnh: TG

Trưởng ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh yêu cầu cần tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức cho các cá nhân, tổ chức thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại, cung cấp khái niệm, nội hàm chuẩn mực, chính xác, xác định đúng đối tượng hướng đến và lựa chọn phương thức thông tin phù hợp, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động thông tin đối ngoại.

Tin mới