Phát huy truyền thống làm chủ tương lai

(Baonghean) - Nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với đòng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn.
PV: Thưa đồng chí, chặng đường 85 năm qua, Tuổi trẻ tỉnh nhà luôn đồng hành cũng tuổi trẻ cả nước đoàn kết , sáng tạo tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh. Xin đồng chí cho biết ý nghĩa của chặng hành trình  này?
Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Tỉnh Đoàn:
Khi nói về chặng đường vẻ vang này chúng đều nhớ đến mốc những mốc son chói lọi của lịch sử nước nhà, mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn giữ vai trò rường cột là đội hậu bị tin cậy cuả Đảng.
Trong lịch sử của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào Thanh niên Việt Nam, Nghệ An là tỉnh có tổ chức Đoàn và phong trào Thanh niên phát triển rất sớm. Sau khi Đoàn TNCS Đông Dương được thành lập (ngày 26/3/1931), đến tháng 5/1931 Đoàn TNCS tỉnh Nghệ An được thành lập tại Hói Lâm, tổng Võ Liệt, huyện Thanh Chương. Đồng chí Phan Đình Đồng đã được BTV Tỉnh ủy chỉ định làm Bí thư Tỉnh đoàn đầu tiên.
Từ mốc son ấy, Đoàn thanh niên tỉnh Nghệ An đã trải qua 16 kỳ Đai hội và 7 lần được đổi tên. Trong đó, từ năm 1977 - 1991 được mang tên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ Tĩnh, và từ năm 1992 đến nay là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An. 
ĐVTN toàn tỉnh ra quân làm thủy lợi tại Hưng Châu - Hưng Nguyên
ĐVTN toàn tỉnh ra quân làm thủy lợi tại Hưng Châu - Hưng Nguyên.

Suốt 85 năm cống hiến và trưởng thành dưới ngọn cờ của Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và lớp lớp thanh niên Nghệ An đã trưởng thành và lớn mạnh, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng; là trường học XHCN của thanh niên; là đội quân xung kích của cách mạng, xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Ghi nhận những thành tích và sự đóng góp xuất sắc của Đoàn thanh niên và tuổi trẻ Nghệ An trong 85 năm qua, Đảng và Nhà nước; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các Bộ, Ngành Trung ương; Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An đã tặng nhiều phần thưởng cao quí. Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2006), tuổi trẻ Nghệ An vinh dự, tự hào được đón nhận Huân chương Độc lập hạng I, phần thưởng cao quí của Đảng và Nhà nước trao tặng. 

Sinh viên tình nguyện Đại học Y khoa chăm sóc thương bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh tỉnh.
Sinh viên tình nguyện Đại học Y khoa chăm sóc thương bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh.

Ngày hôm nay, trước nhịp độ phát triển mạnh mẽ của đất nước và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, Đoàn Thanh niên tập trung triển khai hai phong trào lớn “Xung kích, tình nguyện, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc” và “đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” được phát động từ sau đại hội X của Đảng. Phong trào đã và đang có sức lôi cuốn, lan toả mạnh mẽ, tạo hiệu ứng xã hội sâu rộng góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng cách mạng và niềm tin cho thế hệ trẻ.

Vậy theo tôi, ý nghĩa của chặng hành trình này chính là chúng ta đã biết kế thừa và phát huy những thành quả của lớp lớp cha anh đi trước, ở đâu có khó khăn ở đâu cần xung kích thì ở đó có tuổi trẻ. Tuổi trẻ Nghệ An đã không ngừng nỗ lực để có thể xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của đảng.
PV: Xin đồng chí hãy sơ lược về những thành tích nổi bật của tuổi trẻ Nghệ An trong thời  gian qua? 
Đồng chí Nguyễn Đình Hùng – Bí thư Tỉnh Đoàn: Trong những năm qua tuổi trẻ Nghệ An đã luôn xung kích đi đầu trong mọi phong trào. Chỉ tính trong 2015, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tập trung các hoạt động chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc. 

Các cấp bộ Đoàn đã chủ động khảo sát, đăng ký và đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, tập trung vào: Xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, tham gia phát triển KT-XH, các công trình, phần việc tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và an sinh xã hội.  ĐVTN toàn tỉnh đảm nhận và thi công 2 công trình thanh niên cấp tỉnh, 32 công trình thanh niên cấp huyện, hơn 200 công trình thanh niên cấp xã và hơn 500 công trình, phần việc thanh niên cấp chi đoàn. 

Trao thưởng cho ĐVTN Trần Khánh Vy - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu trong lễ tuyên dương thanh thiếu nhi tiêu biểu.
Trao thưởng cho ĐVTN Trần Khánh Vy - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu trong lễ tuyên dương thanh thiếu nhi tiêu biểu.

Các hoạt động tình nguyện được triển khai theo hướng chọn điểm, chọn việc, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị. Toàn tỉnh đã thành lập 26 đội TNTN chuyên sâu với 750 tình nguyện viên hỗ trợ các đơn vị miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; 02 đội TNTN quốc tế gồm 30 tình nguyện viên hoạt động tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước bạn Lào; 230 đội tiếp sức mùa thi. 

Công tác tham mưu, phối hợp được quan tâm chú trọng, Thực hiện thành công mang dấu ấn đặc sắc các chương trình ký kết hàng năm giữa Tỉnh đoàn Nghệ An và các tỉnh có chung đường biên giới Việt – Lào. Phối hợp Trung ương Đoàn tổ chức Chương trình trại hè quốc tế thanh niên tại Nghệ An, với 160 đại biểu thanh thiếu niên Việt Nam đang sinh sống, học tập ở 21 quốc gia.
BTV tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, triển khai các phần việc góp phần tổ chức thành công Đại hội.
Bên cạnh đó Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “ Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên, tính đến 21/10/2015 toàn tỉnh kết nạp được 2.922 Đảng viên từ Đoàn viên ưu tú trên tổng số 3856 Đảng viên được kết nạp mới trong toàn Đảng bộ, chiếm tỷ lệ 75.78%.
BTN tỉnh đoàn trao quà cho các cháu Trường Mầm non Nghi Kiều.
BTV tỉnh đoàn trao quà cho các cháu Trường Mầm non Nghi Kiều.

PV: Chúng ta đã và đang triển khai kế hoạch Tháng Thanh niên với những hoạt động sôi nổi và thiết thực thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ.  Vậy xin đồng chí cho biết rõ hơn nội dung của hoạt động này?

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng – Bí thư Tỉnh Đoàn: Chủ đề Tháng Thanh niên Trung ương Đoàn phát động năm 2016 là “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”. Trong đó, với phương châm “Thanh niên hành động vì cộng đồng, xã hội chăm lo, bồi dưỡng thanh niên”, Tháng Thanh niên được Trung ương Đoàn phát động theo chủ đề từng tuần, gồm: “Nghề nghiệp và việc làm”, “Môi trường xanh”, “An sinh xã hội” và “Mừng sinh nhật Đoàn”.
Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2016-2021) và đặc biệt là năm kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chủ trương hướng hoạt động về cơ sở, tập trung các nguồn lực cho cơ sở.
Điểm mới của các hoạt động Tháng Thanh niên là sẽ tập trung được triển khai từ ngày 1-3 đến hết ngày 31-3 và chia thành 4 tuần với các chủ đề khác nhau. Tuần 1 sẽ tập trung vào các hoạt động nghề nghiệp việc làm. Tuần 2 sẽ tập trung tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường với chủ đề “Môi trường xanh” Tuần 3 với chủ đề “An sinh xã hội” sẽ tập trung tổ chức các hoạt động hỗ trợ các huyện nghèo, xã nghèo. Riêng tuần 4 với chủ đề “Tự hào 85 năm Đoàn Thanh niên cộng sản  Hồ Chí Minh” sẽ tập trung vào các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
PV: Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM, là thủ lĩnh thanh niên, đồng chí có nhắn nhủ gì đối với tuổi trẻ tỉnh nhà?
Đồng chí Nguyễn Đình Hùng: Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn (26/3/1931 - 26/3/2016), thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, tôi kêu gọi Ban chấp hành Đoàn các cấp  có nhiều công trình, phần việc thanh niên; mỗi đoàn viên hãy có việc làm thiết thực tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc ở ngay địa phương, đơn vị của mình.
Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2016, đưa Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vào cuộc sống; góp phần thực hiện thành công nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An
Đây chính là cách tốt nhất, cụ thể nhất, sâu sắc nhất để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Nghệ An bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự chăm lo ân cần của Đảng và chính quyền các cấp; sự tạo điều kiện và hợp tác có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các tập thể và cá nhân, các cán bộ đoàn qua các thời kỳ.
Video ý kiến của đồng chí Nguyễn Đình Hùng
.
P.V: Xin cảm ơn đồng chí!
Thanh Nga
(thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Tin mới