Phát huy vai trò chủ động, tiên phong trong định hướng dư luận

RONG thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, sự phát triển ngày càng nhanh của mạng xã hội và các thiết bị, phương tiện truyền thông hiện đại, tạo ra nhiều cơ hội và lợi ích về tiếp nhận, chia sẻ, thông tin đến với mọi người. Bên cạnh những thuận lợi, tiện ích, thì sự phát triển của mạng xã hội cũng gây nên những sự cố “khủng hoảng truyền thông”, khi thông tin bị đưa một cách thiếu chính xác, thiếu kiểm chứng, bình luận vội vàng và cảm tính, với tốc độ lan truyền tăng lên rất nhanh, có những tác động tiêu cực, ẩn chứa những nguy cơ phức tạp, khó lường.

Thực tế, trên địa bàn tỉnh ta cũng đã từng xảy ra hiện tượng này, khi một số người dùng mạng xã hội tung tin thất thiệt vào những thời điểm nhạy cảm, gây hoang mang trong dư luận, như: tung tin vỡ đập Thủy điện Bản Vẽ, bắt cóc trẻ em ở các vùng quê… Hay cả những vấn đề liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng, giải quyết ô nhiễm môi trường, chống tham nhũng, cải cách hành chính… cũng bị phản ánh dưới lăng kính méo mó, thiếu tính xây dựng, thậm chí là có tính kích động, được tung lên mạng xã hội đã tạo nên sự hiểu nhầm của không ít người dân, sự hoài nghi của bạn đọc.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng đã từng xảy ra sự cố “khủng hoảng truyền thông” như tung tin vỡ đập Thủy điện Bản Vẽ, bắt cóc trẻ em ở các vùng quê, giải phóng mặt bằng...
Trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng đã từng xảy ra sự cố “khủng hoảng truyền thông” như tung tin vỡ đập Thủy điện Bản Vẽ, bắt cóc trẻ em ở các vùng quê, giải phóng mặt bằng...

Đây chính là lúc thông tin báo chí đóng vai trò giúp công chúng tìm ra đâu là sự thật, giải đáp thắc mắc cũng như xua tan đi sự hoài nghi, qua đó định hướng dư luận, đem lại niềm tin cho độc giả. Để đáp ứng được yêu cầu đó, những người làm báo phải như những “ăng-ten” nhạy bén, chủ động nắm bắt được dư luận, cũng như bản chất của sự việc, để có được những thông tin trung thực, ý kiến khách quan, chỉ rõ cái đúng, cái sai, thì các tin, bài của báo sẽ có tác dụng tích cực, tạo hiệu ứng lành mạnh trong xã hội, đáp ứng được sự mong chờ của bạn đọc về nguồn tin chính thống.

Bám sát tôn chỉ, mục đích, với vai trò là “Tiếng nói của Đảng, chính quyền, diễn đàn của nhân dân Nghệ An”, Báo Nghệ An luôn vươn lên chủ động nắm bắt thông tin, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng dư luận, cung cấp thông tin nhanh, kịp thời và chính xác tới bạn đọc, tạo sự đoàn kết nhất trí trong cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp quần chúng nhân dân; kịp thời chuyển tải những chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, của tỉnh Nghệ An một cách dễ hiểu, tạo cảm hứng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ủng hộ, thống nhất, đồng thuận để thực hiện hiệu quả.

Phóng viên Báo Nghệ An tác nghiệp trên mọi vùng, miền của tỉnh.
Phóng viên Báo Nghệ An tác nghiệp trên mọi vùng, miền của tỉnh.

Bên cạnh đó, những khi xảy ra “điểm nóng”, phóng viên Báo Nghệ An luôn sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, khó khăn để đi đến tận nơi, thâm nhập, tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra, để giải đáp được các câu hỏi mà bạn đọc dư luận đang quan tâm, cũng như góp phần giúp chính quyền các cấp nắm bắt tình hình một cách chính xác nhất, để có hướng xử lý, giải quyết vấn đề một cách thấu đáo.

Để có được đội ngũ phóng viên có bản lĩnh chính trị, sự nhạy bén, sắc sảo trước từng sự việc, hiện tượng mà mình tiếp cận, đưa ra phương án xử lý thông tin một cách tốt nhất, chính xác nhất, xứng đáng là “lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa”, Ban Biên tập Báo Nghệ An luôn đề cao công tác đào tạo, bồi dưỡng những người làm báo về bản lĩnh chính trị, về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, công nghệ, cũng như trau dồi đạo đức, ý thức nghề nghiệp. Hàng năm, ngoài việc cử cán bộ, phóng viên tham gia các lớp đào tạo dài hạn, ngắn hạn về nghiệp vụ báo chí cũng như chính trị, Báo Nghệ An cũng thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn nghiệp vụ cho phóng viên và cộng tác viên, để cập nhật, rèn luyện kỹ năng làm báo hiện đại, đa phương tiện, ứng dụng các tính năng đa phương tiện và mạng xã hội để tạo hiệu ứng trong quá trình tuyên truyền.

Ảnh trái sang, trên xuống: PV Báo Nghệ An nhận 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích cuộc thi báo chí quốc gia viết về nông thôn mới năm 2018; giải Ba Giải báo chí toàn quốc viết về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019; giải Khuyến khích Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018; giải Nhì và các giải Ba  giải Báo chí Nghệ An; giải Ba (không có giải Nhất) Giải báo chí về Xây dựng Đảng của tỉnh Nghệ An.
Ảnh trái sang, trên xuống: PV Báo Nghệ An nhận 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích cuộc thi báo chí quốc gia viết về nông thôn mới năm 2018; giải Ba Giải báo chí toàn quốc viết về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019; giải Khuyến khích Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018; giải Nhì và các giải Ba giải Báo chí Nghệ An; giải Ba (không có giải Nhất) Giải báo chí về Xây dựng Đảng của tỉnh Nghệ An.

Với phương châm “nhanh, đúng, trúng hay”, Báo Nghệ An không ngừng đổi mới, cập nhật các kiến thức và kỹ năng vận hành, quản lý tòa soạn theo xu hướng năng động, hiện đại, hiệu quả; ứng dụng kịp thời các thành tựu khoa học công nghệ để đáp ứng yêu cầu phát triển và nâng cao chất lượng các ấn phẩm của Báo Nghệ An trong kỷ nguyên số. Ngoài việc vận hành thành công mô hình tòa soạn hội tụ, mới đây, Báo Nghệ An đã xây dựng và đưa vào thực hiện Bộ “Quy tắc xuất bản”, đây là một trong những giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 02/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Việc thực hiện Bộ Quy tắc xuất bản sẽ tạo sự chủ động, khuyến khích sáng tạo trong từng vị trí việc làm, các nội dung trong quy trình xuất bản, đồng thời là cơ sở để xác định trách nhiệm, đánh giá chất lượng chuyên môn từng vị trí việc làm, từng nội dung xuất bản một cách rõ ràng, khách quan, góp phần nâng cao năng lực của cán bộ, phóng viên, tiếp tục giữ vững và phát huy được chuẩn mực của người làm báo Đảng trong tình hình mới.

Báo Nghệ An tập huấn cho cán bộ, phóng viên về thực hiện Bộ “Quy tắc xuất bản”.
Báo Nghệ An tập huấn cho cán bộ, phóng viên về thực hiện Bộ “Quy tắc xuất bản”.

Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền với nội dung tin, bài trung thực, rõ ràng, có chính kiến, công tâm trước các vấn đề nóng, là “bộ lọc” đáng tin cậy về mọi vấn đề xã hội, dư luận quan tâm, phát huy được thế mạnh, cũng là khẳng định hơn nữa thương hiệu Báo Nghệ An, góp phần nâng tầm vai trò, vị thế của cơ quan báo Đảng trong thời kỳ mới, phục vụ tốt hơn nữa độc giả trong và ngoài tỉnh, xứng đáng với sự tin cậy của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đóng góp lớn vào sự phát triển toàn diện của quê hương, đất nước./.