Phát huy vai trò của hòm thư tố giác xuất, nhập cảnh trái phép

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những mong muốn của đồng chí Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tại buổi phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập, cảnh trái phép” ở xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương.

Ngày 20/5, tại xã Ngọc Lâm (huyện Thanh Chương), Đồn Biên phòng Ngọc Lâm phối hợp với UBND xã Ngọc Lâm tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập, cảnh trái phép” ở khu vực biên giới.

Phat donghuy vai tro cua hom thu to giac xuat, nhap canh trai phep-hinh-anh-1
Toàn cảnh buổi phát động. Ảnh: An Quỳnh.

Tham dự buổi phát động có đồng chí Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; đồng chí Thiếu tướng Trần Văn Bừng - Phó Chủ nhiệm chính trị BĐBP.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Võ Văn Dũng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Đại tá Lê Như Cương - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đồng chí Nguyễn Hải Dương - Bí thư Huyện ủy Thanh Chương.

Mục đích của phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập, cảnh trái phép” là nhằm tuyên tuyền nâng cao ý thức, xác định trách nhiệm của mỗi người dân ở khu vực biên giới về đại dịch Covid-19; phát huy đoàn kết, sức mạnh toàn dân tham gia phòng, chống dich và xuất, nhập cảnh trái phép. 

Phat donghuy vai tro cua hom thu to giac xuat, nhap canh trai phep-hinh-anh-2
Đồng chí Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: An Quỳnh.

Tại buổi phát động, đồng chí Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã nhấn mạnh các cấp ủy, chính quyền địa phương luôn phải nắm vững các văn bản của Trung ương, nắm chắc tình hình địa bàn, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh; tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân về các quy định, biện pháp chống dịch.

Kịp thời vận động người dân không xuất, nhập cảnh trái phép cũng như tiếp tay cho hành vi trên; khi phát hiện các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép phải báo ngay cho chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng; cần phát huy tốt vai trò của Hòm thư tố giác xuất, nhập cảnh trái phép ở địa bàn khu vực biên giới; Đồn Biên phòng cần tham mưu, phối hợp chuẩn bị tốt phương án tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp trong tình hình dịch bệnh phức tạp.

Phat donghuy vai tro cua hom thu to giac xuat, nhap canh trai phep-hinh-anh-3
Cán bộ y tế đo thân nhiệt người tham dự trước khi lễ phát động bắt đầu. Ảnh: An Quỳnh

Tại buổi lễ, các Trưởng bản xã Ngọc Lâm ký cam kết tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép với 3 nội dung chủ yếu: Thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng và hướng dẫn của ngành Y tế; thực hiện “3 không” gồm không xuất, nhập cảnh trái phép; không bao che, tiếp tay; không tổ chức đưa đón, môi giới xuất, nhập cảnh trái phép; Khi phát hiện người xuất, nhập cảnh trái phép hoặc ở vùng dịch về, thông báo ngay cho Trưởng bản, chính quyền địa phương.

Phat donghuy vai tro cua hom thu to giac xuat, nhap canh trai phep-hinh-anh-4
Các Trưởng bản đại diện cho các hộ dân xã Ngọc Lâm ký cam kết "3 không". Ảnh: An Quỳnh.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã trao tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng chống, dịch Covid-19 ở khu vực biên giới. Bộ Tư lệnh BĐBP tặng quà cho 3 xã thuộc địa bàn Đồn Biên phòng Ngọc Lâm, mỗi phần quà gồm 5.000 khẩu trang y tế. 

Phat donghuy vai tro cua hom thu to giac xuat, nhap canh trai phep-hinh-anh-5
Bộ Tư lệnh Biên phòng tặng các hộp thư tố giác cho các bản tại xã Ngọc Lâm. Ảnh: An Quỳnh
Cũng tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP đã tặng cho các trưởng bản các hòm thư tố giác xuất, nhập cảnh trái phép và tổ chức từng hộ dân tại bản Mà, xã Ngọc Lâm ký cam kết tham gia phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép”./.

Tin mới