Phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Đó là nội dung được đưa ra tại hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức sáng 6/4.
Dự hội nghị về phía Trung ương có các đồng chí: Trần Thị Bích Thủy - Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Lê Đình Nghĩa - Vụ trưởng Vụ Tôn giáo, Ban Dân vận Trung ương.
Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Cùng tham gia có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Thường trực huyện, thành, thị ủy, chủ tịch UBMTTQ các huyện, thành, thị.
Các đại biểu tham gia hội nghị
Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Theo Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Trần Thị Bích Thủy, thời gian qua, việc phát huy vai trò của nhân dân được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện thông qua các hình thức như: triển khai quy chế dân chủ; tiếp dân, đối thoại, giải quyết các kiến nghị, bức xúc của người dân và đơn thư tố cáo của công dân; lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các chủ trương, nghị quyết, chương trình, đề án kinh tế  - xã hội các cấp...

Tuy nhiên, việc phát huy vai trò của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong cán bộ, đảng viên còn nhiều hạn chế. 

Do đó, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, quan liêu, cửa quyền, chưa sát dân của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa được đẩy lùi; tham nhũng tiêu cực còn nghiêm trọng.

Đồng
Đồng chí Trần Thị Bích Thủy - Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương quán triệt Quyết định số 99/QĐ-TW, ngày 3/10/2017 của Ban Bí thư. Ảnh: Mai Hoa

Trước thực trạng đó, nhằm phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong cán bộ, đảng viên, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quyết định số 99/QĐ-TW, ngày 3/10/2017 về Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Quyết định này nhằm cụ thể hóa nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ 4 trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về phát huy vai trò của nhân dân, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội để khắc phục tình trạng suy thoái. 

Theo Quyết định số 99/QĐ-TW, việc phát huy vai trò của nhân dân phải được tiến hành sâu rộng, thường xuyên; mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy phải gương mẫu, nghiêm túc thực hiện và chỉ đạo cấp ủy các cấp triển khai thực hiện.

Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương cho biết: Quyết định số 99/QĐ-TW cũng quy định rõ những nội dung, hình thức nhân dân góp ý và giám sát đối với cấp ủy, tổ chức đảng, đối với cán bộ, đảng viên; trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong việc đảm bảo để nhân dân thực hiện các nhiệm vụ góp ý, giám sát; cơ chế công khai thông tin nhiều hơn, rộng hơn để nhân dân giám sát…
Đ
Đồng chí Lê Đình Nghĩa – Vụ trưởng Vụ Tôn giáo, Ban Dân vận Trung ương quán triệt Chỉ thị 18/CT-TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị. Ảnh: Mai Hoa

Hội nghị cũng được quán triệt về Chỉ thị 18/CT-TW, ngày 10/1/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25/NQ-TW về công tác tôn giáo; một số quy định của pháp luật Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo hiện nay.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu, sau hội nghị này, cấp ủy các cấp, tổ chức đảng cần triển khai ngay các văn bản mới của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác dân vận.

Trong đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cần quan tâm để phát huy tốt vai trò của nhân dân trong tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đặc biệt, theo đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, quan trọng nhất là mở rộng nội dung công khai cho nhân dân biết, lấy góp ý của nhân dân cho cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và để nhân dân giám sát.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong hệ thống chính trị cần nắm chắc các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo để làm tốt hơn công tác quản lý tôn giáo trên địa bàn; đồng thời kiên quyết đấu tranh với các tổ chức, cá nhân lợi dụng tôn giáo để gây rối, làm mất an ninh, trật tự an toàn xã hội, chống phá Đảng, Nhà nước.

Tin mới