"Phát huy vai trò nữ giới trong giám sát, phản biện xã hội"

(Baonghean) - Chương trình hành động của bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đơn vị bầu cử số 5, huyện Yên Thành.
Được Ủy ban bầu cử tỉnh giới thiệu về ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại địa bàn huyện Yên Thành, tôi nhận thức sâu sắc rằng đây là niềm vinh dự to lớn của bản thân, để đáp ứng trách nhiệm cần phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác để xứng đáng với niềm tin của tổ chức, của nhân dân đã trao gửi.
 
Nếu được cử tri ủng hộ, tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi xin hứa:
Thứ nhất: Tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của người đại biểu dân cử, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật. Liên hệ chặt chẽ với cử tri; lắng nghe, tổng hợp trung thực các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri về các lĩnh vực để đề xuất với HĐND tỉnh xem xét, quyết định các chủ trương, các chính sách nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho người dân.
Thứ hai: Nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh nghiên cứu đưa ra các giải pháp cụ thể, sát thực để tập hợp, vận động các tầng lớp phụ nữ tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và Nhà nước; tăng cường vai trò của tổ chức hội phụ nữ trong công tác giám sát, phản biện xã hội, đóng góp xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
Thứ ba: Với tư cách là người đại diện cho tổ chức Hội Phụ nữ tỉnh nhà tham gia trong cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, tôi sẽ quan tâm kiến nghị, đề xuất với HĐND, UBND về các chủ trương, giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác bình đẳng giới; công tác vì sự tiến bộ phụ nữ; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; công tác xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là các chính sách đối với người có công, người khuyết tật, chính sách đối với cán bộ cấp cơ sở.
Hà Chi
(Ghi)

Tin mới