Phát huy vai trò tiên phong của báo chí trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực

(Baonghean.vn) - Chiều 8/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin - Truyền thông tổ chức Hội nghị gặp mặt, giao ban báo chí đầu xuân Mậu Tuất, đánh giá tình hình hoạt động của các cơ quan báo chí năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Dự hội nghị có đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí: Lê Bá Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông; Kha Văn Tám - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị. 
Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: Hoài Thu
Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

Theo đánh giá, năm 2017, nhìn chung các cơ quan báo chí đã bám sát các nội dung định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; thực hiện ngày càng hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Song bên cạnh đó, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế cần phải chấn chỉnh, chủ yếu là các vấn đề như: nhiều tờ báo hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích, không đúng đối tượng phục vụ được quy định trong giấy phép...

Hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 48 cơ quan báo chí hoạt động, trong đó có 7 cơ quan báo chí của tỉnh, 41 cơ quan đại diện, thường trú được cấp phép hoạt động trên địa bàn, trong đó có 33 cơ quan báo chí thuộc các bộ, ngành, hội Trung ương, 8 cơ quan báo chí địa phương, 7 cơ quan tạp chí…
Ngoài ra còn có vi phạm về quảng cáo, sở hữu trí tuệ, bản quyền trong lĩnh vực báo chí; tình trạng vi phạm đạo đức nghề nghiệp, sách nhiễu, vòi vĩnh doanh nghiệp có xu hướng gia tăng; tình trạng “đánh hội đồng” một vụ việc...
Năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị, các cơ quan báo chí tập trung đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo ý chí thống nhất, đồng thuận xã hội nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Các cơ quan báo chí cũng cần phát huy vai trò tiên phong trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch…

Các cơ quan báo chí phải nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền; khắc phục khuynh hướng xa rời tôn chỉ, mục đích, thiếu trách nhiệm chính trị; xây dựng đội ngũ nhà báo có bản lĩnh chính trị, đạo đức vững vàng, giỏi nghề, có tâm huyết.

Đồng chí Lê Bá Hùng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông kết luận hội nghị.. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Lê Bá Hùng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông kết luận hội nghị.. Ảnh: Hoài Thu
Hội nghị cũng đánh giá công tác báo chí tháng 2/2017 và định hướng công tác tháng 3/2018.
Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Bá Hùng ghi nhận những đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí trong tuyên truyền các kết quả, hoạt động mọi mặt của tỉnh thời gian qua; đồng thời cho biết tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các cuộc giao ban báo chí nhằm nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền; phát huy vai trò của đội ngũ những người làm báo trong xây dựng, phát triển tỉnh nhà.

Tin mới