Phát huy vai trò tổ hợp tác thanh niên phát triển kinh tế

(Baonghean.vn) - Với mô hình sản xuất tập trung, tổ hợp tác thanh niên phát triển kinh tế ở xã Nam Tân (Nam Đàn) đã góp phần chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, mở ra cơ hội làm giàu cho các thành viên trên vùng đất khó khăn này.

Là đơn vị được BTV Tỉnh đoàn Nghệ An chọn làm điểm chỉ đạo để triển khai phong trào “Thanh niên nông thôn thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” do TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động. Từ tháng 11/2013, Đoàn xã Nam Tân thành lập tổ hợp tác thanh niên phát triển kinh tế với 5 thành viên tham gia và nhận đấu thầu 5 ha đất (từ đất ngân sách 5%) của xã để sản xuất.

Cán bộ xã Nam Tân kiểm tra mô hình trồng dưa hấu.
Cán bộ xã Nam Tân kiểm tra mô hình trồng dưa hấu.

Bước đầu vào vụ sản xuất nhờ sự quan tâm hỗ trợ của TW đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Quỹ thanh niên lập nghiệp cấp huyện và nguồn kinh phí đóng góp của các thành viên, Tổ hợp tác đã mạnh dạn đầu tư hơn 4 km đường dây lưới điện, khoan 10 giếng nước và hơn 600m đường ống phục vụ tưới tiêu và chống hạn vào mùa khô với tổng kinh phí hơn 150 triệu đồng.

Anh Nguyễn Văn Hải ở xóm 5, xã Nam Tân cho biết: “Tôi tham gia tổ hợp tác từ ngày đầu thành lập, đây là năm thứ 3, gia đình canh tác trên diện tích đất đấu thầu của tổ hợp tác thanh niên. Tham gia tổ hợp tác, tôi được giao lưu, học hỏi nhiều kinh nghiệm hay về phát triển kinh tế, được vay vốn ưu đãi để chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Sản xuất tập trung nên các thành viên trong tổ hỗ trợ nhau về ngày công. Mô hình này giúp tôi có thu nhập từ 30-40 triệu đồng mỗi năm, nhờ đó, kinh tế gia đình từng bước được cải thiện”.

Thu hoạch xong thương lái thu mua tận ruộng.
Thương lái thu mua dưa hấu tận ruộng.

Còn anh Nguyễn Hồng Thái ở xóm 3, xã Nam Tân, trên diện tích gần 10 sào đất màu gia đình anh không khi nào đất nghỉ, luân canh liên tục, sản xuất mỗi năm 2-3 vụ. Đặc biệt cây dưa hấu rất phù hợp với chất đất bãi bồi pha cát nên quả to, năng suất cao được người tiêu dùng ưa chuộng. Vụ dưa xuân 2016, hứa hẹn cho gia đình anh thu hoạch từ 5-6 triệu đồng/sào.

Nhờ biết phát huy tiềm năng, ưu thế của vùng đất, kết hợp chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên 5 ha dưa của tổ hợp tác thanh niên hàng năm đều cho năng suất cao, bình quân 20-25 tấn quả/ha, thu về từ 120-150 triệu đồng.

Căn cứ vào địa hình thời tiết, khí hậu và thị trường tiêu thụ, tổ hợp tác luân canh các giống cây màu hàng hóa thời vụ như dưa hấu, khoai tây, cà rốt, bí hồ lô, bí xanh, rau màu các loại,… góp phần chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, tăng nhanh giá trị trên đơn vị diện tích.

Đồng chí Phạm Văn Khánh - Bí thư Đảng ủy xã Nam Tân (Nam Đàn) cho biết: “Hiệu quả của mô hình Tổ hợp tác thanh niên phát triển kinh tế là động lực để thanh niên làm giàu trên chính quê hương mình. Điều đó cho thấy chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng của Đảng bộ xã đi vào cuộc sống, mở ra hướng đi mới cho thanh niên nông thôn”.

Lê Thanh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới