Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

(Baonghean.vn) - Chiều 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban Đảng Trung ương…

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Tại Nghệ An, Hội nghị kết nối trực tuyến với 1 điểm cầu tại Tỉnh ủy, 30 điểm cầu cấp huyện và tương đương, 277 điểm cầu cấp xã với 9.330 lãnh đạo, cán bộ, đảng viên tham dự.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Tỉnh ủy Nghệ An. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban Đảng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 

GIẢI PHÁP HỮU HIỆU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe GS.TS Phùng Hữu Phú  - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trương ương giới thiệu, phân tích, quán triệt các nội dung của chuyên đề.

Theo đó, chuyên đề có hai phần chính gồm: tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

Nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường là: không phụ thuộc vào lực lượng bên ngoài, có quan điểm độc lập trong quan hệ quốc tế; phải nhận thức rõ sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc với chủ nghĩa quốc tế trong sáng; chủ động, chuẩn bị mọi mặt các điều kiện của cách mạng; đặc biệt chú trọng phát huy vai trò, sức mạnh của Nhân dân; quyết tâm bảo vệ và giữ vững nền độc lập dân tộc. 

Nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là: xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh, cường thịnh, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; thực hiện khát vọng đất nước giàu mạnh, cường thịnh trong điều kiện Đảng cầm quyền, xây dựng chế độ mới, mưu cầu hạnh phúc, ấm no cho Nhân dân; xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, thực hiện một cách có kế hoạch với sự đồng lòng của Chính phủ và người dân; phát huy tối đa nội lực dân tộc, tranh thủ ngoại lực, có chính sách mở cửa, thu hút đầu tư nước ngoài; luôn xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của đất nước, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn để đưa ra những quan điểm, chủ trương phù hợp, không giáo điều, máy móc trong học tập kinh nghiệm các nước khác.

Nhằm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay, nội dung chuyên đề đã chỉ rõ các giải pháp, trong đó cần nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đây là công việc thường xuyên, không thể thiếu đối với mỗi cán bộ, đảng viên. 

Cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch, hành động thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình, gắn với nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lôi cuốn sự vào cuộc của toàn xã hội.

Cùng với đó là nêu cao trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong cán bộ, đảng  viên, nhất là người đứng đầu.

Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới, làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dung và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nâng cao tính khoa học, tính chiến đấu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát. 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển của đất nước, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

Thực hiện tốt chuyên đề này cũng là một giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phụng sự dân tộc, phục vụ Nhân dân, tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại; xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

CẦN TẠO ĐƯỢC CHUYỂN BIẾN VỀ “HỌC TẬP, LÀM THEO VÀ NÊU GƯƠNG”

Bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Bộ Chính trị, Ban Bí thư xác định việc thực hiện Chỉ thị 05 trong nhiệm kỳ khóa XIII của Đảng phải tạo được sự chuyển biến trên 3 nội dung là: đổi mới học tập; đổi mới và tạo được đột phá trong việc làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, cao cấp.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, lãnh đạo các cấp tiếp tục quán triệt tinh thần của hội nghị, tiếp thu sâu sắc các nội dung của chuyên đề, tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc nghiên cứu, học tập chuyên đề, ban tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập đến tất cả cán bộ, đảng viên và Nhân dân; hàng năm tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện từ cơ sở gắn với tình hình thực hiện nhiệm vụ cụ thể với từng ngành, từng địa phương, từng cơ quan đơn vị. 

Trong tình hình dịch Covid -19 diễn biến hết sức phức tạp, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cấp ủy các cấp chủ động, sáng tạo, đổi mới hình thức học tập, tuyên truyền về chuyên đề, song vẫn phải bảo đảm chất lượng, thiết thực và hiệu quả.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tạo dấu ấn rõ rệt về xây dựng văn hóa Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tạo dấu ấn rõ rệt về xây dựng văn hóa Đảng

(Baonghean.vn) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành một việc làm thường xuyên, một nhu cầu văn hóa, tinh thần trong Đảng, tạo dấu ấn rõ rệt về xây dựng văn hóa Đảng, để Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh.

Tin mới