Phát triển du lịch cộng đồng ở Tân Kỳ

(Baonghean.vn) - Đề án "Phát triển du lịch cộng đồng xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025" đã được UBND huyện Tân Kỳ phê duyệt từ trung tuần tháng 10/1017. Mục tiêu của đề án đến năm 2020 Tân kỳ đón 3.500 khách du lịch, đến năm 2025 đón 8.000 khách du lịch vào địa bàn.

 Đồng bào Thái bản Thái Minh, xã Tiên Kỳ phát triển nghề dệt thổ cẩm. Ảnh: Xuân Hoàng
Đồng bào Thái bản Thái Minh, xã Tiên Kỳ phát triển nghề dệt thổ cẩm. Ảnh: Xuân Hoàng

Sở dĩ huyện chọn xã Tiên Kỳ làm điểm nhấn phát triển triển du lịch cộng đồng là bởi: Tiên Kỳ có cảnh quan núi, rừng, suối, hồ đập, nhiều hang động gắn với văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái.

Đó là nhà sàn của các hộ dân, nghề dệt thổ cẩm, hàng mây tre đan; hang Mó bản Thái Minh, Kẻ Ỏn, hang Hở Chung; thành Lê Lợi... Đồng bào dân tộc Thái nơi đây còn lưu giữ được lễ hội khao quân vào tháng 8 hàng năm; đồng bào còn lưu giữ nhiều nhạc cụ truyền thống: Pí nhuôn, khèn bè, sáo... kết hợp hát múa giao lưu rượu cần, nhảy sạp; các trò chơi ném còn, kéo co, đẩy gậy, đi cà kheo... Tiên Kỳ còn có nhiều món ăn hấp dẫn của đồng bào Thái.

 Đồng bào Thái xã tiên Kỳ tổ chức lễ hội Khao quân, hay còn gọi là lễ hội Bươn xao vào ngày 20 tháng 8 âm lịch hàng năm. Ảnh: Công Kiên
Đồng bào Thái xã Tiên Kỳ tổ chức lễ khao quân, hay còn gọi là bươn xao vào ngày 20 tháng 8 âm lịch hàng năm. Ảnh: Công Kiên

Mục tiêu của đề án, đưa Tiên Kỳ trở thành điểm du lịch hấp dẫn, tương xứng với tiềm năng và lợi thế. Phấn đấu đến năm 2020 đón khoảng 3.500 khách du lịch. Tổng thu từ khách du lịch năm 2020 ở Tân Kỳ dự kiến đạt 1.600 triệu đồng, đến năm 2025 dự kiến đạt 5000 triệu đồng, tạo việc làm cho người dân trong xã.

Hiện nay huyện Tân Kỳ đang huy động mọi nguồn lực, kêu gọi đầu tư cải tạo, xây dựng các hang động; nâng cấp các tuyến đường liên xã, thôn bản; củng cố lại các đội văn nghệ xã; khôi phục các trò chơi dân gian truyền thống...

Xuân Hoàng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới