Phi hành gia chụp ảnh TP Hồ Chí Minh từ vũ trụ

Những hình ảnh sống động về không gian và bề mặt Trái Đất được phi hành gia người Mỹ Scott Kelly, người giữ kỷ lục ở lâu nhất trên Trạm Không gian Quốc tế (ISS), ghi lại.

Theo BBC, khoang đổ bộ của tàu Soyuz đã đưa Scott Kelly trở về Trái Đất và đáp xuống Kazakhstan vào sáng hôm nay, sau 340 ngày ông sống trên ISS. Kelly, 51 tuổi, trở thành phi hành gia người Mỹ phục vụ nghiên cứu lâu nhất trong không gian, phá vỡ kỷ lục trước đó của phi hành gia Michael López - Alegria, người sống 215 ngày trên ISS vào năm 2006-2007. 
Theo BBC, khoang đổ bộ của tàu Soyuz đã đưa Scott Kelly trở về Trái Đất và đáp xuống Kazakhstan vào sáng hôm nay, sau 340 ngày ông sống trên ISS. Kelly, 51 tuổi, trở thành phi hành gia người Mỹ phục vụ nghiên cứu lâu nhất trong không gian, phá vỡ kỷ lục trước đó của phi hành gia Michael López - Alegria, người sống 215 ngày trên ISS vào năm 2006-2007. 
Quang cảnh lung linh vào ban đêm của Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, được Kelly chụp từ vũ trụ.
Quang cảnh lung linh vào ban đêm của Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, được Kelly chụp từ vũ trụ.
Hoàng hôn trên Trái Đất nhìn từ ISS, chụp ngày 3/1/2016.Nhiệm vụ của Scott Kelly là nghiên cứu những ảnh hưởng của môi trường không trọng lực tới sức khỏe của phi hành gia khi sống lâu trong không gian, tạo tiền đề cho sứ mệnh đưa con người lên sao Hỏa.
Hoàng hôn trên Trái Đất nhìn từ ISS, chụp ngày 3/1/2016. Nhiệm vụ của Scott Kelly là nghiên cứu những ảnh hưởng của môi trường không trọng lực tới sức khỏe của phi hành gia khi sống lâu trong không gian, tạo tiền đề cho sứ mệnh đưa con người lên sao Hỏa.
Bầu trời Trái Đất rực sáng trong đêm đầy sao.
Bầu trời Trái Đất rực sáng trong đêm đầy sao.
Bão tuyết bao trùm bờ đông nước Mỹ vào tháng 1/2016.
Bão tuyết bao trùm bờ đông nước Mỹ vào tháng 1/2016.
Bông hoa đầu tiên thuộc họ hoa cúc nở trên ISS vào ngày 15/1/2016.
Bông hoa đầu tiên thuộc họ hoa cúc nở trên ISS vào ngày 15/1/2016.
Bức ảnh chậu hoa cúc trên ISS được chụp vào ngày 25/1/2016.
Bức ảnh chậu hoa cúc trên ISS được chụp vào ngày 25/1/2016.
Khoảnh khắc Mặt Trời mọc trên Trái Đất. 
Khoảnh khắc Mặt Trời mọc trên Trái Đất. 
Phi hành gia Scott Kelly chụp ảnh tự sướng trong một chuyến đi bộ ngoài không gian.  
Phi hành gia Scott Kelly chụp ảnh tự sướng trong một chuyến đi bộ ngoài không gian.  
Scott Kelly tung hứng trái cây trong môi trường không trọng lực.
Scott Kelly tung hứng trái cây trong môi trường không trọng lực.
Trưởng đoàn phi hành gia Scott Kelly (ngoài cùng bên phải) làm việc trên ISS từ tháng 3/2015 và sống cùng 5 phi hành gia khác, gồm ba người Nga, đồng hương người Mỹ Timoti Kopra và phi công người Anh, Tim Peake. Trong ảnh, họ đang tổ chức bữa ăn tối trên ISS nhân dịp Lễ Tạ ơn ngày 26/11/2015.
Trưởng đoàn phi hành gia Scott Kelly (ngoài cùng bên phải) làm việc trên ISS từ tháng 3/2015 và sống cùng 5 phi hành gia khác, gồm ba người Nga, đồng hương người Mỹ Timoti Kopra và phi công người Anh, Tim Peake. Trong ảnh, họ đang tổ chức bữa ăn tối trên ISS nhân dịp Lễ Tạ ơn ngày 26/11/2015.

Huỳnh Phương (Ảnh: NASA/Scott Kelly)

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
  Bạn có thể quan tâm
  • Nhận biết trên dưới khi ở trong không gian? (14/1) comment vnexpress 
  • Xác có phân hủy ngoài vũ trụ không? (18/1) comment vnexpress 
  • Phi hành gia chơi bóng bàn nước trong vũ trụ (23/1) comment vnexpress 
  • Phi hành gia đi tiểu trong vũ trụ thế nào (22/1) comment vnexpress 
  • Vận tốc của tàu không gian khi hạ cánh xuống Trái Đất? (20/1) comment vnexpress 


Theo VNE

Tin mới