‘Phi Sơn phải nhường Công Phượng nếu cùng ra sân’; Đội tuyển CH Czech chưa tin dùng Filip Nguyễn

(Baonghean.vn) - Messi suýt theo Mourinho về Chelsea; ‘Phi Sơn phải nhường Công Phượng nếu cùng ra sân’; ĐT CH Czech chưa tin dùng Filip Nguyễn; Calvert-Lewin tỏa sáng giúp Anh thắng Wales 3-0... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Messi suýt theo Mourinho về Chelsea

Theo chuyên gia chuyển nhượng Gianluca Di Marzio, không phải hè năm nay Messi mới làm dậy sóng đòi rời Barca, mà siêu tiền đạo đã định chuồn khỏi Nou Camp từ cách đây 16 năm.

Messy suýt làm học trò Mourinho
Messi suýt làm học trò Mourinho.

Messi được cho rất gần với việc gia nhập Chelsea vì muốn được làm việc với Mourinho, người lần đầu  đến Stamford Bridge vào mùa hè 2004.

Mourinho đã có cuộc nói chuyện dài qua điện thoại với Messi và lôi kéo cầu thủ nhỏ con này sang Anh. Tuy nhiên, thỏa thuận đã không thành hiện thực và Messi tiếp tục ở lại Barca xây dựng và phát triển thành biểu tượng ở nơi đây.

Dembele phớt lờ MU, đàm phán với Juventus

Ousmane Dembele khiến Barca tức điên vì không gia nhập MU phút chót, và giờ cầu thủ này được loan báo đang đàm phán Juventus để gia nhập trong mùa hè tới.

Dembele hướng đến Juventus
Dembele hướng đến Juventus.

Koeman cảnh báo Dembele, ở lại Nou Camp sẽ chỉ là lựa chọn thứ 7 sau Messi, Griezmann, Coutinho, Fati, Trincao và Pedri.

Juventus nếu chiêu mộ được Dembele có thể xem là sự thay thế lâu dài cho Ronaldo sắp vào ngưỡng 36 tuổi.

"Phi Sơn phải nhường Công Phượng nếu cùng ra sân"

Theo tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh, Phi Sơn bị hạn chế tầm ảnh hưởng nếu cùng ra sân với Công Phượng trong một trận đấu của TP.HCM.

TP.HCM hành quân ra Hà Nội với 20 cầu thủ. Trường hợp của Công Phượng không thể thi đấu còn Huy Toàn để ngỏ khả năng ra sân do chấn thương. Điều đó ảnh hưởng ít nhiều đến hy vọng có được chiến thắng đầu tiên của TP.HCM trước Hà Nội. Nên nhớ, TP.HCM luôn là “con mồi ưa thích” của Hà Nội FC khi đội bóng Thủ đô thắng 9 và hòa 1 trong mỗi lần gặp TP.HCM.

Trao đổi xoay quanh tình hình của 2 cầu thủ kể trên, Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh trấn an người hâm mộ qua báo giới: “Qua chụp X-quang, các bác sĩ cho biết, Phượng chỉ cần nghỉ ngơi khoảng 1 tuần sẽ quay lại tập luyện. Chấn thương của Công Phượng không đáng lo. Còn với Huy Toàn, những ngày gần đây, cậu ấy đã có thể tập luyện cùng toàn đội. Huy Toàn đủ sức để ra sân tối mai”.

‘Phi Sơn phải nhường Công Phượng nếu cùng ra sân’
Phi Sơn phải nhường Công Phượng nếu cùng ra sân.

Hoàng Thịnh khẳng định bản thân rất háo hức chờ đón trận tái đấu với Hà Nội. Ở lần gặp nhau gần nhất, TP.HCM đã thua 1-5 trước Hà Nội ngay trên sân Hàng Đẫy ở bán kết Cúp Quốc gia. Bản thân Hoàng Thịnh cũng trấn an về phong độ của “nhạc trưởng” Trần Phi Sơn. Cầu thủ mang áo số 10 đã thi đấu không thật sự nổi bật ở mùa giải năm nay. Nhiều người cho rằng Phi Sơn đã không còn là chính mình sau sự xuất hiện của Công Phượng.

Hoàng Thịnh lý giải: “Khi cả hai cùng có mặt trên sân, Phi Sơn phải nhường Công Phượng nhiều, bởi cả hai có những điểm chung nhất định. Vì thế, Sơn có phần bị lu mờ. Tuy nhiên, chắc chắn là Sơn vẫn hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao".

Trận đấu giữa Hà Nội FC và TP.HCM sẽ diễn ra vào lúc 19h15 ngày 10/10 trên sân Hàng Đẫy.

ĐT CH Czech chưa tin dùng Filip Nguyễn

Ngay cả một trận đấu mang tính giao hữu và dùng nhiều cầu thủ dự bị như khi gặp đảo Síp rạng sáng 8/10, Filip Nguyễn vẫn không được CH Czech sử dụng.

HLV Jaroslav Silhavy từng nói sẽ tạo diều kiện cho lực lượng dự bị ở trận CH Czech gặp đảo Síp. Filip Nguyễn cũng vì thế mà háo hức mong đợi được ra sân chơi cho CH Czech. Thế nhưng, HLV trưởng CH Czech quyết định để  Tomas Koubek bắt chính. Ngay cả khi thủ môn đang chơi cho Ausgburg tại Bundesliga này mắc sai lầm ở phút 32, khi lao ra khỏi vòng cấm sau đường phất bóng từ sân nhà của đối thủ dẫn đến để đảo Síp gỡ hòa 1-1, Filip Nguyễn cũng không được tạo điều kiện thay thế.

Filip Nguyễn
Filip Nguyễn.

Về chung cuộc, CH Czech vẫn thắng 2-1 trước đảo Síp. Nhưng Filip Nguyễn một lần nữa chưa được tin dùng. Dù rằng, CH Czech còn đá 2 trận tại UEFA Nations League, gặp Israel ngày 11/10 và Scotland ngày 14/10 nhưng cơ hội dành cho Filip Nguyễn là không cao. Tất nhiên, nếu điều đó xảy ra, Filip Nguyễn vẫn còn cơ hội khoác áo cho ĐT Việt Nam. Nhưng như tuyên bố trước đó, Filip Nguyễn muốn thử sức mình ở CH Czech, đất nước anh sinh ra và lớn lên.

Filip Nguyễn được triệu tập bổ sung sau khi Ondrej Kolar chấn thương và Jiri Pavlenka gặp trục trặc trong việc cách ly Covid-19. Đây là lần thứ 2, Filip Nguyễn được CH Czech triệu tập bổ sung theo diện này. Phong độ ấn tượng của thủ môn 28 tuổi trong mày áo Slovan Liberec, đặc biệt ở Europa League thuyết phục CH Czech tạo điều kiện để gọi anh lên ĐTQG. Mùa trước, Filip Nguyễn đã chơi 34 trận, trong đó có 9 trận sạch lưới. Mùa trước nữa, Filip Nguyễn giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc của giải vô địch quốc gia CH Czech.

Calvert-Lewin tỏa sáng giúp Anh thắng Wales 3-0

Đội tuyển Anh có màn khởi động tốt trước trận đại chiến với Bỉ tại Nations League khi vượt qua Xứ Wales ở loạt trận giao hữu với tỷ số 3-0 rạng sáng 9/10 (giờ Hà Nội),

Anh bước vào trận giao hữu với Xứ Wales cùng đội hình với phần lớn là cầu thủ dự bị, khi hàng loạt nhân tố nổi danh như Harry Kane, Marcus Rashford, Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire... được giữ chân để chuẩn bị cho loạt trận UEFA Nations League.

Dẫu vậy, với những nhân tố như Jack Grealish, Danny Ings hay Calvert-Lewin, Anh cũng nhanh chóng chiếm thế thượng phong trước Xứ Wales không có Aaron Ramsey hay Gareth Bale.

Calvert-Lewin thể hiện phong độ cao ngay cả trong màu áo ĐTQG. Ảnh: Reuters.
Calvert-Lewin thể hiện phong độ cao ngay cả trong màu áo ĐTQG. Ảnh: Reuters.

Chân sút đạt phong độ cao trong màu áo Everton, Calvert-Lewin, là người mở điểm cho tuyển Anh với pha đánh đầu vào phút 26 từ đường tạt như đặt của Grealish bên cánh phải.

Phút 53, Trippier treo bóng như đặt để trung vệ Conor Coady băng lên đệm bóng nâng tỷ số lên 2-0 trong trận đấu thứ 2 được phục vụ ĐTQG. Càng chơi, tuyển Anh càng lấn át Xứ Wales yếu ớt. Phút 63, Ings hoàn tất chiến thắng 3-0 cho tuyển Anh bằng pha ngả người móc bóng ghi bàn đẹp mắt trong vùng cấm. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Ings cho "Tam Sư".

Thắng trận 3-0, Anh có màn chạy đà tinh thần tốt trước loạt trận UEFA Nations League. Thầy trò Gareth Southgate sẽ gặp Bỉ vào ngày 11/10. Đây được dự báo là trận đấu khó khăn và sẽ là lúc những hảo thủ như Rashford, Maguire, Alexander-Arnold hay Harry Kane được sử dụng.

Tin mới