Phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghi Lộc lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Sáng 29/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghi Lộc lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc, với sự tham gia của 254 đại biểu, đại diện cho hơn 10.300 đảng viên của 67 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn đảng bộ.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hồ Phúc Hợp -Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bùi Thanh An - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Đức Cường - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam -Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Võ Trọng Hải -Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Phan Đức Đồng - Bí thư Thành ủy Vinh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành…

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Phạm Bằng
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Phạm Bằng

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghi Lộc lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; Khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế; Phấn đấu xây dựng Nghi Lộc trở thành một trong những huyện phát triển nhanh và toàn diện của tỉnh”.

NHIỀU KẾT QUẢ NỔI BẬT

Nhiệm kỳ 2015-2020, kinh tế huyện Nghi Lộc phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, Nghi Lộc từng bước trở thành vùng phát triển kinh tế năng động, trọng điểm của tỉnh.

Nhịp độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2015 - 2020 ước đạt 12,53%; Tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 17.596 tỷ đồng; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, giảm tỷ trọng nông - lâm nghiệp - thủy sản.

Đồng chí Phạm Hồng Quang - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc khai mạc phiên chính thức. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Phạm Hồng Quang - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc khai mạc phiên chính thức. Ảnh: Phạm Bằng

Sản xuất nông nghiệp phát triển khá, nhịp độ tăng trưởng đạt 3,29%/năm. Công nghiệp xây dựng phát triển nhanh, nhịp độ tăng trưởng đạt 18,85%/năm. Giai đoạn 2015 - 2020 có 47 dự án được chấp thuận đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 8.000 tỷ đồng,

Thu ngân sách trên địa bàn huyện năm 2019 đạt trên 1.850 tỷ đồng, chiếm 13,7% tổng thu ngân sách trên địa bàn của tỉnh. Kết cấu hạ tầng tiếp tục được hoàn thiện. Công tác quản lý sử dụng đất, tài nguyên môi trường từng bước đi vào nề nếp. Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo quyết liệt.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trình bày báo cáo chính trị. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trình bày báo cáo chính trị. Ảnh: Phạm Bằng

Văn hóa, xã hội có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 88%, vượt 8% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Công tác y tế, dân số và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đạt kết quả tốt. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội ổn định.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng. Hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy Nhà nước ngày càng được nâng cao. Vai trò Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được phát huy.

Đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG CỦA TỈNH

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghi Lộc phấn đấu xây dựng trở thành một trong những huyện phát triển nhanh và toàn diện của tỉnh. Để đạt mục tiêu trên, Đảng bộ huyện Nghi Lộc đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 mũi đột phá phát triển.

Cụ thể, phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời kỳ 2021 - 2030; tăng cường công tác đối ngoại, thu hút đầu tư; huy động tốt các nguồn lực để xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. 

Toàn cảnh phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghi Lộc nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Phạm Bằng
Toàn cảnh phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghi Lộc, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Phạm Bằng

Quyết liệt thực hiện cải cách hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức hiểu việc, có kỹ năng, phương pháp làm việc và tinh thần phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống. Quan tâm phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương những kết quả to lớn mà Đảng bộ và nhân dân huyện Nghi Lộc đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và cho rằng, những thành quả đó đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Đánh giá Nghi Lộc nằm trong cực tăng trưởng của tỉnh, trên địa bàn huyện đã và đang tổ chức triển khai nhiều dự án, chương trình phát triển kinh tế quan trọng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ và nhân dân Nghi Lộc trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 rất nặng nề và to lớn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị Nghi Lộc cần xây dựng hoàn thiện quy hoạch của Nghi Lộc có tính tới kết nối chặt chẽ, liên thông, khớp nối với thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò gắn với vùng Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh, nhằm phát huy lợi thế thực hiện mục tiêu trở thành huyện phát triển nhanh và toàn diện.

Quan tâm chỉ đạo phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, công nghệ xanh, hiệu quả và bền vững. Chăm lo xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; không ngừng cải thiện đời sống của người dân. Chú trọng phát triển kinh tế biển và các loại hình dịch vụ, du lịch liên quan.

Chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn lực con người, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu nhân lực cho các dự án, các nhà máy triển khai trên địa bàn, cho Khu kinh tế Đông Nam, các khu công nghiệp và yêu cầu của thị trường lao động chất lượng cao trong và ngoài tỉnh.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Đánh giá Nghi Lộc là địa bàn dễ nảy sinh những yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị huyện chủ động đánh giá, dự báo, nắm chắc tình hình, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. 

Một nhiệm vụ có ý nghĩa then chốt, quyết định là công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Huyện cần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng và tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý và điều hành của chính quyền các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính. 

Đoàn chủ tịch và thư ký bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Lộc nhiệm kỳ mới. Ảnh: Phạm Bằng
Đoàn Chủ tịch và Thư ký bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Lộc nhiệm kỳ mới. Ảnh: Phạm Bằng
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Lộc nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Phạm Bằng
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Lộc nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Phạm Bằng

Tại phiên chính thức, Đại hội đã tiến hành bầu 38 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Lộc lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tiến hành lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đồng chí Phạm Hồng Quang - Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Lãnh đạo tỉnh tặng hóa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Lộc nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh:Phạm Bằng
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Lộc, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Phạm Bằng

Tin mới