Phiên chợ bò đầu Xuân

(Baonghean.vn) - Phiên chợ bò đầu năm Đinh Dậu ở xã Thanh Lương (Thanh Chương, Nghệ An) diễn ra trong mưa phùn gió rét, nhưng vẫn nhộn nhịp kẻ bán người mua.

1.     Mỗi tháng chợ có 9 phiên vào các ngày 2, 6, 9, 12, 16, 19, 22, 26, 29 âm lịch, riêng tháng Giêng chợ bắt đầu từ ngày mồng 6 Tết. Mặc cho thời tiết mưa rét, ngay từ sáng sớm, phiên chợ bò đầu Xuân  đã đông người.
Mỗi tháng chợ có 9 phiên vào các ngày 2, 6, 9, 12, 16, 19, 22, 26, 29 âm lịch, riêng tháng Giêng chợ bắt đầu từ ngày mồng 6 Tết. Mặc cho thời tiết mưa rét, ngay từ sáng sớm, phiên chợ bò đầu Xuân vẫn đông người. Ảnh: Huy Thư
Người dân từ khắp nơi đưa bò về chợ để bán, gần thì dắt theo người xa thì chở bằng xe.
Người dân từ khắp nơi đưa bò về chợ để bán, gần thì dắt theo, người xa thì chở bằng xe. Ảnh: Huy Thư
3.     Gọi là “chợ bò” nên mặt hàng trong chợ chủ yếu là bò. Ngày thường mỗi phiên chợ có khoảng vài trăm con bò được mua bán trao đổi, nhưng phiên chợ đầu Xuân thường có ít hơn, người đến chợ  chủ yếu  mua bán “lấy may”.
Gọi là “chợ bò” nên mặt hàng trong chợ chủ yếu là bò. Ngày thường mỗi phiên chợ có khoảng vài trăm con bò được mua bán trao đổi, nhưng phiên chợ đầu Xuân thường có ít hơn, người đến chợ chủ yếu mua bán “lấy may”. Ảnh: Huy Thư
3.     Gọi là “chợ bò” nên mặt hàng trong chợ chủ yếu là bò. Ngày thường mỗi phiên chợ có khoảng vài trăm con bò được mua bán trao đổi, nhưng phiên chợ đầu Xuân thường có ít hơn, người đến chợ  chủ yếu  mua bán “lấy may”.
  Những con bê đem đến bán giữa chợ được chủ cột quanh những chiếc xe thồ. Ảnh: Huy Thư.
6.     Giữa chợ bòđầu Xuân, rộn rã tiếng nói cười hả hê, không nói thách nhiều. Ông Nguyễn Đình Thông (61 tuổi) ở xóm Yên Bình, xã Thanh Yên (Thanh Chương) đến chợ bán bò từ sớm. Con bò đực của ông lớn nhất chợ, 22 triệu đồng mới bán và đã bán với giá đó, chỉ bớt vài trăm nghìn đồng.
 Ông Nguyễn Đình Thông (61 tuổi) ở xóm Yên Bình, xã Thanh Yên (Thanh Chương) đến chợ bán bò từ sớm. Con bò đực của ông lớn nhất chợ, với giá 22 triệu đồng chỉ bớt vài trăm nghìn đồng lấy may cho khách. Ảnh: Huy Thư
  Dưới mưa phùn, sau những hồi kỳ kèo, phe phẩy, nhiều cuộc ngã giá thành công. Ảnh: Huy Thư.
Dưới mưa phùn, sau những hồi kỳ kèo, phe phẩy, nhiều cuộc ngã giá thành công. Ảnh: Huy Thư.
9.     Những con bò sau khi mua xong, thường được lái buôn cột vào thành xe hoặc những gốc cây. Ảnh: Huy Thư
Những con bò sau khi mua xong, thường được lái buôn cột vào thành xe hoặc những gốc cây. Ảnh: Huy Thư
  Lái buôn ở khắp nơi đến đây mua bò vận chuyển đi nơi khác. Ảnh: Huy Thư.
Lái buôn ở khắp nơi đến đây mua bò vận chuyển đi nơi khác. Ảnh: Huy Thư.
11.                         Phiên chợ bò đầu Xuân khác ngày thường là có thêm rượu, kẹo bánh để mời khách, do ban quản lý đã “chưng” sẵn nơi ô cửa, mọi người tự do đến ăn uống vui tươi, chúc mua may, bán đắt. Ảnh : Huy Thư.

Phiên chợ bò đầu Xuân khác ngày thường là có thêm rượu, kẹo bánh để mời khách, do ban quản lý đã “chưng” sẵn nơi ô cửa, mọi người tự do đến ăn uống, chúc mua may, bán đắt. Ảnh : Huy Thư.

Huy Thư

TIN LIÊN QUAN

Tin mới