Phiên chợ xuân vì bạn nghèo của học sinh mầm non miền núi

(Baonghean.vn) - Với mục tiêu giúp các cháu mầm non được trải nghiệm, được tìm hiểu nét đẹp văn hóa Tết cổ truyền của dân tộc, nét đặc sắc của quê hương và chia sẻ với những khó khăn của các bạn nhỏ, Sáng 24/1, Phòng GD&ĐT huyện Nghĩa Đàn đã tổ chức ngày hội trải nghiệm “Phiên chợ xuân Quê em”.
Đông đảo phụ huynh tham gia phiên chợ xuân ủng hộ tết vì bạn nghèo. Ảnh: Minh Thái
Đã có rất đông đảo các em nhỏ và phụ huynh tham gia Phiên chợ xuân ủng hộ tết vì bạn nghèo. Ảnh: Minh Thái
Thông qua hoạt động này, các em được trực tiếp làm các món ăn dân tộc, tự tay gói những chiếc chiếc bánh chưng và bày mâm cỗ Tết. Ảnh: Minh Thái
Thông qua hoạt động này, các em được trực tiếp làm các món ăn dân tộc, tự tay làm nhiều loại bánh để bày mâm cỗ ngày Tết. Ảnh: Minh Thái
 
Các emcũng được thoải mái sáng tạo với những hoạt động như vẽ tranh, tham gia các trò chơi dân gian. Ảnh: Minh Thái
Các em cũng được thoải mái sáng tạo với những hoạt động như vẽ tranh, tham gia các trò chơi dân gian. Ảnh: Minh Thái
 
 Cũng tại ngày hội, các bé còn tham gia các hoạt động văn nghệ, hát múa, các trò chơi dân gian vui nhộn. Ảnh: Minh Thái
Cũng tại ngày hội, các bé còn tham gia các hoạt động văn nghệ, hát múa, các trò chơi dân gian vui nhộn. Ảnh: Minh Thái
 
Điều độc đáo nhất của ngày hội, chính là việc các bé cùng với cô giáo tham gia bán những sản phẩm do tự tay mình làm nên. Ảnh: Minh Thái
Điều độc đáo nhất của ngày hội, chính là việc các bé cùng với cô giáo tham gia bán những sản phẩm do tự tay mình làm nên. Ảnh: Minh Thái
Các bé cùng góp tiền để giúp đỡ, sẻ chia với các bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Ảnh: Minh Thái
Tiền bán các sản phẩm được các bé ủng hộ để giúp đỡ, sẻ chia với các bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Ảnh: Minh Thái
Cô giáo Nguyễn Thị Bình cho biêt, đây là lần đầu tiên Phòng GD&ĐT huyện Nghĩa Đàn tổ chức “Phiên chợ xuân Quê em. Phiên chợ xuân đã đưa những sản phẩm sáng tạo của giáo viên và các bé ra khỏi phạm vi trường học, trở thành hàng hóa để trao đổi mua bán. Số tiền bán các sản phẩm tại hội chợ, sẽ được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên đán năm nay.
Cô giáo Nguyễn Thị Bình cho biết, đây là lần đầu tiên Phòng GD&ĐT huyện Nghĩa Đàn tổ chức “Phiên chợ xuân Quê em. Phiên chợ xuân đã đưa những sản phẩm sáng tạo của giáo viên và các bé ra khỏi phạm vi trường học, trở thành hàng hóa để trao đổi mua bán. Số tiền bán các sản phẩm tại hội chợ, sẽ được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên đán năm nay. Ảnh: Minh Thái

Tin mới