Phiên họp thứ nhất Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

(Baonghean.vn) - Sáng 6/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, diễn ra phiên họp trù bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Dự phiên trù bị Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Doan - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Cùng dự có 2.000 đại biểu, bao gồm 200 đại biểu khách mời và 1.800 đại biểu là những điển hình tiên tiến xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực đến từ 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự và chỉ đạo phiên trù bị.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự và chỉ đạo phiên trù bị.

Tại phiên trù bị, các đại biểu đã được nghe phổ biến chương trình, nội quy Đại hội; nghe giới thiệu về thành phần, số lượng và cơ cấu đại biểu về dự Đại hội.

Đồng chí Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thay mặt Ban Tổ chức Đại hội phổ biến các nội dung quan trọng trong chương trình và nội quy của Đại hội.
Đồng chí Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thay mặt Ban Tổ chức Đại hội phổ biến các nội dung quan trọng trong chương trình và nội quy của Đại hội.

Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX diễn ra trong 2 ngày 6 và 7/12. Sau phiên trù bị, chiều hôm nay (6/12), các đại biểu sẽ tham dự lễ biểu dương, tôn vinh các tập các thể tiêu biểu trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và dự giao lưu giữa điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015.

Ngày 7/12, Đại hội bước vào phiên khai mạc với nhiều nội dung quan trọng. Bên cạnh các nội dung chính của Đại hội, sẽ có nhiều hoạt động khác như triển lãm ảnh về Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chiếu phim,…

Những bông hoa tiêu biểu đại diện cho quê hương Bác Hồ góp mặt trong vườn hoa thi đua của cả nước.
Những đại biểu đại diện cho quê hương Bác Hồ góp mặt trong vườn hoa thi đua của cả nước.

Đại hội năm nay có sự tham gia của 125 đoàn đại biểu. Trong số 2.000 đại biểu có 138 đại biểu là Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 167 đại biểu là đại diện tập thể và cá nhân được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”; 101 đại biểu là “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” và 1.394 đại biểu là đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao,...

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng tham dự phiên trù bị.
Đại biểu đại diện Bộ Quốc phòng tham dự phiên trù bị.

Cũng trong phiên trù bị, Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch gồm 35 đồng chí và Thư ký gồm 3 đồng chí, duyệt các nghi thức phục vụ ngày khai mạc, chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng để đảm bảo Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX diễn ra thành công tốt đẹp.

Clip hoạt động tại Đại hội.

.

Một số hình ảnh của các đại biểu đoàn tỉnh Nghệ An tại phiên trù bị Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX:

Các đại biểu trò chuyện, trao đổi trước phiên trù bị.
Các đại biểu trò chuyện, trao đổi trước phiên trù bị.
Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Chủ đề của Đại hội lần này là
Chủ đề của Đại hội lần này là "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Cảnh Nam - Thu Giang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới