Phiến quân bắt thủy thủ tàu kéo ở bờ biển Malaysia

Các tay súng đã tấn công một tàu kéo ở bờ biển phía đông bang Sabah, Malaysia, tịch thu tài sản, vật dụng của các thủy thủ và bắt cóc 4 người trong đoàn.
Báo Inquirer của Philippines cho biết, sự việc xảy ra vào đêm 1/4. Sau khi bắt cóc nhóm thủy thủ, nhóm phiến quân đã dùng xuồng để chở họ đến một trạm kiểm soát ở phía Nam Philippines.
Các con tin nước ngoài từng bị phiến quân Abu Sayyaf bắt cóc.
Các con tin nước ngoài từng bị phiến quân Abu Sayyaf bắt cóc.
Giới chức Philippines cho rằng những tay súng có thể là thành viên của nhóm phiến quân Abu Sayyaf. Ngoài việc bắt người, chúng còn tịch thu nhiều tài sản như máy tính xách tay, điện thoại di động, và tiền mặt.
3 thủy thủ còn lại không bị bắt. Họ đã lái tàu để trở về bang Sabah ngay sau khi các tay súng rời đi.
Vụ bắt cóc thủy thủ xảy ra ở bờ biển ngoài khơi bang Sabah, Malaysia.
Vụ bắt cóc thủy thủ xảy ra ở bờ biển ngoài khơi bang Sabah, Malaysia.
Người phát ngôn quân đội Philippines Filemon Tan nói ông đã biết về sự việc này thông qua báo chí. "Chúng tôi đang phối hợp với phía Malaysia để xử lý vụ việc".
Vụ việc đêm 1/4 là lần thứ 2 phiến quân tấn công nhằm vào các tàu kéo ở vùng biển biên giới giữa Indonesia, Malaysia và Philippines.
Hồi tuần trước, một nhóm vũ trang cũng tấn công một tàu kéo của Đài Loan (Trung Quốc) ở miền Nam Philippines và bắt cóc 10 thủy thủ người Indonesia làm việc trên tàu.
Nhóm phiến quân Abu Sayyaf ở Philippines là một trong những tổ chức thân al-Qaeda và hoạt động mạnh nhất ở miền Nam nước này. Thủ đoạn của chúng thường là bắt cóc để đòi tiệc chuộc, đánh bom, tra tấn và hành quyết con tin.
Theo Tintuc.vn
TIN LIÊN QUAN

Tin mới