Phiên thứ nhất Đại hội Hội Nhà báo Nghệ An lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

(Baonghean.vn) - Sáng 8/9, tại TP. Vinh, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tiến hành phiên thứ nhất Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với sự tham gia của 312 đại biểu là hội viên của Hội.
Các đại biểu về dự và chỉ đạo phiên trù bị Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng
Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam: Trần Bá Dung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nghiệp vụ; Phan Hữu Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra; Vũ Thị Thu Hà - Phó trưởng Ban Công tác hội; Phan Toàn Thắng - Phó Chánh Văn phòng; Trần Thị Hương Giang - Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch; Trần Thái Sơn - Phó trưởng Ban Nghiệp vụ... Ảnh: Phạm Bằng

Đại hội Hội Nhà báo Nghệ An lần thứ VIII diễn ra với chủ đề: “Nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội nhà báo Nghệ An, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương”.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch gồm 5 đồng chí; Đoàn Thư ký gồm 2 đồng chí; Đồng thời, biểu quyết thông qua Chương trình, Nội quy của Đại hội.

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký. Ảnh: Phạm Bằng
Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký. Ảnh: Phạm Bằng

Khai mạc phiên thứ nhất, đồng chí Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An nhấn mạnh, Đại hội Hội Nhà báo Nghệ An lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là dấu mốc quan trọng khẳng định bước phát triển mới của báo chí và vai trò của Hội Nhà báo trước chức năng là tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp của người làm báo, trước yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Hội nhà báo Việt Nam lần thứ XI.

Đồng chí Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An khai mạc phiên trù bị. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An khai mạc phiên thứ nhất. Ảnh: Phạm Bằng

Tại phiên thứ nhất, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 11 đồng chí.

Đoàn chủ tịch và thư ký bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo Nghệ An nhiệm kỳ mới. Ảnh: Phạm Bằng
Đoàn Chủ tịch và thư ký bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo Nghệ An nhiệm kỳ mới. Ảnh: Phạm Bằng
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Phạm Bằng
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Phạm Bằng

Tại đại hội, các đại biểu thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội Nhà báo. Chi hội Báo Công an Nghệ An tham luận với chuyên đề: Nêu cao vai trò, trách nhiệm hội viên nhà báo Báo Công an Nghệ An khi tham gia mạng xã hội.

Chi hội Báo Quân khu Bốn tham luận với chủ đề: Tuyên truyền “Học tập, làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh” là “Sợi chỉ đỏ” xuyên suốt của Báo Quân khu Bốn. Chi hội Cụm Vinh - Nghi Lộc - Cửa Lò tham luận với chuyên đề: Những giải pháp để nâng cao vai trò, vị trí của Chi hội và Hội viên nhà báo tại các Trung tâm VHTT&TT cấp huyện trong công tác truyền thông báo chí.

Nhà báo Mai Hậu trình bày tham luận tại Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng
Nhà báo Mai Hậu - Báo Công an Nghệ An trình bày tham luận tại Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Trong phiên thứ nhất, Đại hội cũng tiến hành bầu 3 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Hội Nhà báo Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở TT&TT, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục được bầu giữ chức Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

2 đồng chí Ủy viên Ban Kiểm tra là Hồ Công Lĩnh - Tổng biên tập Báo Quân khu Bốn và Nguyễn Trung Thảo - Trưởng phòng TC - HC Đài PT-TH tỉnh.

Đại hội cũng tiến hành bầu 6 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin mới