Philippines sợ Thái Lan gây khó dễ trước AFF Cup; Barca bán hàng loạt cầu thủ

(Baonghean.vn) - Philippines đang lo ngại khả năng các CLB Thái Lan không nhả quân cho AFF Cup 2020, diễn ra vào cuối năm; Barca sắp tiễn hàng loạt ngôi sao giải quyết khủng hoảng tài chính bởi Covid-19...là những tin tức thể thao nổi bật vừa diễn ra.

Philippines gặp khó

 Sau khi Thai League 2020 thông báo hoãn đến tháng 9, Philippines thể hiện sự lo lắng về tương lai ở AFF Cup 2020.

Thai League trở lại vào dịp chuẩn bị cho AFF Cup 2020, và Philippines nghĩ đến kịch bản không có trụ cột tham dự giải vô địch Đông Nam Á.

Philippines sợ Thái Lan gây khó dễ trước AFF Cup; Barca bán hàng loạt cầu thủ ảnh 1
Philippines có nguy cơ thiệt quân trước AFF Cup 2020.

"Đội tuyển Philippines có thể chịu ảnh hưởng xấu, nếu các CLB Thái Lan không nhả cầu thủ", tờ Vocketfc viết. "Tình hình này có thể làm suy yếu trầm trọng đội tuyển Philippines, khi phần lớn các cầu thủ tốt nhất đang chơi bóng ở Thai League"Theo Vocketfc, có 12 cầu thủ Philippines hiện đang khoác áo các CLB Thai League.

AFF Cup không thuộc lịch thi đấu FIFA. Vì thế, các đội bóng Thái Lan có quyền không nhả cầu thủ cho đội tuyển quốc gia. Cách nay không lâu, HLV Scott Cooper tuyên bố Philippines không ngại bất kỳ đối thủ nào. Ông Scott Cooper đặt mục tiêu cùng Philippines giành vinh quang ở AFF Cup 2020, và đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022.

Dù vậy, trước sự phức tạp của Covid-19, khiến Thai League thay đổi lịch thi đấu, Philippines có nguy cơ chịu rất nhiều thiệt thòi.

Barca bán hàng loạt, chỉ Messi, Ter Stegen, De Jong an toàn
Theo ESPN, ở kỳ chuyển nhượng tới đây, chỉ duy nhất đội trưởng Lionel Messi, thủ thành Marc-Andre ter Stegen và hậu vệ Frenkie de Jong được an toàn, còn lại đều có nguy cơ bật bãi khỏi Nou Camp.
Chỉ Messi, Ter Stegen, De Jong những người đóng vai trò quan trọng và chơi ổn định nhất ở Barca được đảm bảo an toàn trong kỳ chuyển nhượng tới đây
Chỉ Messi, Ter Stegen, De Jong những người đóng vai trò quan trọng và chơi ổn định nhất ở Barca được đảm bảo an toàn trong kỳ chuyển nhượng tới đây.

Bởi hao hụt lớn nguồn thu (từ truyền hình, các cửa hàng lưu niệm, tham quan,…) do đại dịch Covid-19 gây ra, lãnh đạo Barcelona buộc phải đưa ra những quyết định mạnh tay trong thời gian tới đây: Chi tiêu ít và bán hoặc trao đổi nhiều hơn.

Chủ tịch Bartomeu đã đưa ra tuyên bố giữa lúc bóng đá bị tê liệt vì Covid-19, Barca vẫn có khả năng mang về những ngôi sao hàng đầu nhưng cho hay rằng, cách thức có thể khác nhau sau cuộc khủng hoảng của dịch bệnh. “Barca sẽ không có nhiều tiền trong chuyển nhượng vì đại dịch. Khả năng chúng tôi sẽ tiến hành các thương vụ hoán đổi nhiều hơn”.

Hai cái tên nổi bật được Barca nhắm đến là Neymar (PSG) và đàn em tuyển Argentina, Lautaro Martinez của Messi. Nhưng bởi Covid-19 nên họ sẽ cân nhắc chọn 1, và hiện các thành viên trong ban lãnh đạo chưa thống nhất được điều này.

Thái Lan không có đội hình mạnh nhất dự AFF Cup
Trong cuộc trao đổi trực tuyến với Siam Sports, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Somyos Pumpanmuang khẳng định: "Nếu Thai-League trở lại đúng lịch trình vào tháng 8 thì giải đấu sẽ kết thúc vào ngày 21/12, trùng thời điểm diễn ra AFF Cup. Tất cả đội bóng có thể từ chối không cho cầu thủ về tuyển quốc gia nếu không thực sự cần thiết".

Như vậy, gần như Thái Lan không thể cử đội hình mạnh nhất tham dự AFF Cup năm nay. Hiện tại, FAT đang tính đến phương án sử dụng đội hình gồm nhiều cầu thủ ở lứa U23. Trước viễn cảnh này, tờ Sports442 tin rằng, Thái Lan gần như đã dâng chức vô địch AFF Cup cho tuyển Việt Nam.
Tờ báo này phân tích: "Khác với Thái Lan, tuyển Việt Nam coi việc AFF Cup 2020 là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Chắc chắn HLV Park Hang-seo và tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải đấu với đội hình mạnh nhất và quyết tâm cao nhất.

Đội hình U23 Thái Lan bao gồm nhiều cầu thủ đang khoác áo tuyển quốc gia như Supachai, Supachok, Suphanat… Những cái tên này không dự AFF Cup sẽ khiến sức mạnh của U23 Thái Lan bị ảnh hưởng. Có thể nói khoảng cách giữa U23 Thái Lan với các đàn anh tuyển Việt Nam rất lớn. Có lẽ, Thái Lan cử đội U23 chỉ cho đúng thủ tục.
Việt Nam đang là ĐKVĐ AFF Cup.
Việt Nam đang là ĐKVĐ AFF Cup.

Con đường chinh phục chức vô địch của Việt Nam trở nên rộng mở hơn trước động thái từ Thái Lan. Những đối thủ tiềm năng nhất của Việt Nam khi đó sẽ là Philippines, Malaysia và Indonesia. Tuy nhiên, cả 3 đội đều bị đánh giá thấp so với Việt Nam.

Dù vậy, tờ Sports442 cũng khẳng định, phía Việt Nam sẽ không muốn Thái Lan cử đội U23 góp mặt ở AFF Cup 2020. Chưa kể, giá trị của giải đấu sẽ giảm xuống không ít nếu Thái Lan không sử dụng đội hình mạnh nhất.

Tin mới