Philippines tuyên bố chấm dứt cuộc chiến ở Marawi trong vài ngày

Tổng thống Philippines cam kết giải phóng thành phố Marawi khỏi tay phiến quân thân IS trong vài ngày tới.

philippines-tuyen-bo-cham-dut-cuoc-chien-o-marawi-trong-vai-ngay

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: CBN News.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 29/6 tuyên bố cuộc chiến chống phiến quân Hồi giáo ở thành phố Marawi sẽ chấm dứt "chỉ trong vài ngày", do quân đội chính phủ đang đẩy mạnh các hoạt động tấn công nhằm vào nhóm này, theo CBN News.

Ông Duterte cũng đảm bảo rằng chính phủ Philippines sẽ chiến thắng, đồng thời một lần nữa xin lỗi về cuộc chiến đã bước sang ngày 38 này.

"Tôi xin lỗi tất cả mọi người. Đó là một nhóm phiến quân Hồi giáo rất độc ác và tàn nhẫn", ông nói.

Giao tranh tại Marawi bùng phát từ ngày 23/5, sau khi phiến quân Maute thân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tấn công quân đội chính phủ và chiếm nhiều vị trí quan trọng ở thành phố này.

Quân đội Philippines gặp nhiều khó khăn trong nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn thành phố do phiến quân đang sử dụng các mối quan hệ thị tộc và bộ lạc để kêu gọi đồng minh, tăng cường lực lượng.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới