Phó Bí thư đảng ủy xã đang 'quá tải' vì kiêm 4 chức danh

(Baonghean.vn) - Đây là vấn đề cử tri huyện Thanh Chương (Nghệ An) nêu ra với đại biểu Quốc hội và kiến nghị Nhà nước cần có sự điều chỉnh hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu công việc tại cấp cơ sở.

Sáng ngày 30/11, các đại biểu Quốc hội: Trần Văn Mão –  Ủy viên Ủy ban Đối ngoại Quốc Hội, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; Đinh Thị Kiều Trinh – cán bộ Sở lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện tiếp xúc cử tri tại xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương. Ảnh: Phương Thúy
Sáng ngày 30/11, các đại biểu Quốc hội gồm ông Trần Văn Mão – Ủy viên Ủy ban Đối ngoại Quốc Hội, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An và bà Đinh Thị Kiều Trinh – cán bộ Sở lao động – Thương binh và Xã hội tiếp xúc cử tri các xã Thanh Thịnh, Thanh Chi, Võ Liệt, Thanh An, Thanh Khê, Thanh Thủy, Thanh Lĩnh, Thanh Hương tại xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương. Ảnh: Phương Thúy

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, bà Đinh Thị Kiều Trinh thông tin với cử tri kết quả chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Văn Quân - Phó Bí thư Thường trực xã Thanh Thịnh cho biết, hiện nay việc tinh giản biên chế là rất cần thiết, tuy nhiên đối việc phân bổ công tác cán bộ cơ sở còn nhiều bất cập và chưa hợp lý.

Ví như, xã Thanh Thịnh chỉ có một Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy nhưng lại kiêm đến 4 chức danh nên khối lượng công việc nhiều, quá tải khiến cho cán bộ cơ sở gặp khó khăn. Vì vậy, cử tri kiến nghị Quốc hội phải điều chỉnh phù hợp, sát với tình hình thực tế tại địa phương.

Theo ông Quân, về chế độ hưởng phụ cấp đối với ban pháp chế, ban kinh tế cũng như công chức, cán bộ chuyên trách cơ sở là quá thấp so với mức sống hiện nay. Do đó, cử tri cũng mong muốn các cấp, các ngành quan tâm và tạo điều kiện nữa để có chính sách hợp lý.

Hội nghị tiếp xúc đã tiếp thu 11 lượt ý kiến của cử tri. Ảnh: Phương Thúy
Hội nghị tiếp xúc đã tiếp thu 11 lượt ý kiến của cử tri. Ảnh: Phương Thúy

Cử tri Lương Quang Cảnh, xã Ngọc Lâm kiến nghị cấp đất để sản xuất cho người dân tái định cư thủy điện Bản Vẽ thuộc 2 xã Thanh Sơn và Ngọc Lâm nhằm giúp nhân dân ổn định cuộc sống.

Các cấp, các ngành cần làm rõ quy định cho bà con cũng như đưa xã Ngọc Lâm vào diện đặc biệt khó khăn. 

Ngoài ra, cử tri cũng phản ánh nhiều ý kiến khác như: Dạy và học thêm tràn lan; tăng lương cho đội ngũ cán bộ chuyên trách cấp xã; đê sông Lam, sông Trai xuống cấp; cấp quyền sử dụng đất còn chậm; các chính sách cho những người có công...

Ông Trần Văn Mão ghi nhận, tiếp thu, giải trình các kiến nghị của cử tri. Ảnh: Phương Thúy
Ông Trần Văn Mão ghi nhận, tiếp thu, giải trình các kiến nghị của cử tri. Ảnh: Phương Thúy

Tại hội nghị, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Trần Văn Mão cảm ơn sự góp ý chân thành, trách nhiệm của các cử tri. Những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, huyện, đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu đại diện các cơ sở, ngành liên quan và lãnh đạo huyện Thanh Chương giải trình.

Đại biểu cũng hứa sẽ tiếp thu đầy đủ các phản ánh của cử tri để báo cáo với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và tỉnh xem xét giải quyết trong thời gian tới./.

Phương Thúy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới