Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông đánh giá vai trò tích cực của Ủy ban MTTQ tỉnh trong tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành một nét văn hoá mang ý nghĩa lớn.

Chiều 17/11, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ thay mặt Thường trực Tỉnh uỷ tới thăm và chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An nhân Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh uỷ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông cùng đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An nhân ngày truyền thống. Ảnh: Mỹ Nga

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông cùng đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An nhân ngày truyền thống. Ảnh: Mỹ Nga

Ghi nhận những đổi mới trong cách thức tổ chức, nội dung, các hoạt động sôi nổi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân diễn ra ở các địa phương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông đánh giá, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tích cực hoạt động, tăng cường khối đại đoàn kết. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân đã trở thành một nét văn hoá mang ý nghĩa lớn.

Biểu dương và đánh giá cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông cho rằng, tổ chức Mặt trận trở thành đầu tàu tích cực, được cấp uỷ các cấp và nhân dân ghi nhận. Những hoạt động phong trào có nhiều đổi mới cả về chất và lượng. Hình ảnh của người cán bộ Mặt trận ngày càng rõ nét, gắn bó với người dân và vì dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông biểu dương những nỗ lực, cống hiến của Ủy ban MTTQ tỉnh trong thời gian qua. Ảnh: Mỹ Nga
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông biểu dương những nỗ lực, cống hiến của Ủy ban MTTQ tỉnh trong thời gian qua. Ảnh: Mỹ Nga

"Hoạt động của Mặt trận các cấp ngày càng chuyên nghiệp. Bất cứ điều gì cần truyền đạt tới nhân dân, chúng tôi đều tin tưởng gửi gắm vào Mặt trận” – đồng chí Nguyễn Văn Thông chia sẻ.

Trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh hy vọng Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện; tranh thủ ngoại lực, phát huy nội lực để vận động người dân tham gia vào các hoạt động kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội đã đề ra.

Đồng chí Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Mỹ Nga
Đồng chí Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Mỹ Nga

Cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo tỉnh cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, đồng chí Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định MTTQ tỉnh luôn xác định đúng vị trí và vai trò của mình trong hệ thống chính trị, xứng đáng là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Thông báo nhanh về Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết, kinh phí tổ chức các chuỗi hoạt động lên tới 16 tỷ đồng. Trong đó, tặng 700 ngôi nhà Đại đoàn kết; khoảng 600-700 suất quà tạo sinh kế cho bà con; khoảng 6.400 hộ gia đình được nhận quà, bao gồm cả hộ nghèo và gia đình tiêu biểu.

Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động bám sát các nội dung trọng tâm đã đề ra, đặc biệt tập trung vào việc triển khai mô hình tự quản cộng đồng và chuyển đổi số.

Tin mới