Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Việt - Lào

(Baonghean.vn) - Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Việt - Lào nằm ở trung tâm huyện Anh Sơn, quy tập hơn 11 nghìn hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện và các chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào. Trong số đó, có khoảng 3.500 phần mộ có tên tuổi, quê quán, số còn lại người chưa biết tên, địa chỉ.
Sáng 22/7, hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019) đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Việt - Lào, và trao quà những người có công tiêu biểu tại huyện Anh Sơn.
Cùng đi có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huyBộ đội Biên phòng tỉnh,
Cùng đi có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các sở, ngành liên quan; lãnh đạo huyện Anh Sơn. Ảnh: Mỹ Nga 
Đoàn công tác dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Mỹ Nga
Đoàn công tác dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào . Ảnh: Mỹ Nga
Đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm anh linh các anh hùng, liệt sỹ đang an nghỉ tại Nghĩa trang, bày tỏ tưởng nhớ công lao các liệt sỹ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc, vì tình hữu nghị hai nước Việt - Lào. Ảnh: Mỹ Nga
Đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm anh linh các anh hùng, liệt sỹ đang an nghỉ tại Nghĩa trang, bày tỏ tưởng nhớ công lao các liệt sỹ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc, vì tình hữu nghị hai nước Việt - Lào. Ảnh: Mỹ Nga
Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào nằm ở trung tâm huyện Anh Sơn, quy tập hơn 11 nghìn phần mộ hài cốt của liệt sỹ, quân tình nguyện Việt Nam và các chuyên gia hy sinh trong chiến trường ở nước bạn Lào. Trong số đó, có khoảng 3.500 phần mộ có tên tuổi, quê quán, số còn lại người thì chưa biết tên, địa chỉ.
Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Việt - Lào nằm ở trung tâm huyện Anh Sơn, quy tập hơn 11 nghìn phần mộ liệt sỹ, quân tình nguyện và các chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào. Trong số đó, có khoảng 3.500 phần mộ có tên tuổi, quê quán, số còn lại người chưa biết tên, địa chỉ. Ảnh: Mỹ Nga
Dâng nén hương thơm tri ân các liệt sỹ, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn và các thành viên đoàn công tác nguyện hứa sẽ nỗ lực cống hiến để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh; mong anh linh các liệt sỹ phù hộ cho quốc thái dân an, đất nước cũng như tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển. Ảnh: Mỹ Nga
Dâng nén hương thơm tri ân các liệt sỹ, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn và các thành viên đoàn công tác nguyện hứa sẽ nỗ lực cống hiến để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh; mong anh linh các liệt sỹ phù hộ cho quốc thái dân an, đất nước cũng như tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển. Ảnh: Mỹ Nga
Tiếp đó, đoàn đã đến thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Vi Thị Quý (sinh năm 1920) tại thôn Cẩm Lợi, xã Cẩm Sơn (Anh Sơn). Mẹ Quý có 7 người con, trong đó có 2 người con là liệt sỹ. Ảnh: Mỹ Nga
Tiếp đó, đoàn đã đến thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Vi Thị Quý (sinh năm 1920) tại thôn Cẩm Lợi, xã Cẩm Sơn (Anh Sơn). Mẹ Quý có 7 người con, trong đó có 2 người con là liệt sỹ. Ảnh: Mỹ Nga
Trao quà cho thương binh Bùi Văn Mùi (thương binh 1/4) tại thôn Cẩm Hòa, xã Cẩm Sơn (Anh Sơn). Ảnh: Mỹ Nga
Trao quà cho thương binh Bùi Văn Mùi (thương binh 1/4) tại thôn Cẩm Hòa, xã Cẩm Sơn (Anh Sơn). Ảnh: Mỹ Nga
Dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn tặng quà cho Ban Quản lý Nghĩa trang quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Mỹ Nga
Dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn tặng quà Ban Quản lý Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Việt - Lào vì những đóng góp trong việc bảo vệ, tu sửa, chăm lo các phần mộ liệt sỹ. Ảnh: Mỹ Nga

Tin mới