Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự ngày hội Đại đoàn kết tại phường Lê Mao, TP. Vinh

(Baonghean.vn) - Tối 17/11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn dự ngày hội Đại đoàn kết với nhân dân khối Tân Tiến, phường Lê Mao, TP. Vinh.

Khối Tân Tiến có 331 hộ dân, trong đó tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 95%, 40% gia đình thể thao. Phát huy nội lực, năm 2017, khối đã vận động nhân dân đóng góp được hơn 120 triệu đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang các thiết chế văn hoá.

Phong trào khuyến tài, khuyến học được thực hiện tốt, nhiều con em đạt được thành tích cao trong học tập. Công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình được các đoàn thể tuyên truyền tích cực bằng nhiều hình thức phong phú, góp phần giảm mức sinh của phường. Năm 2017, trên địa bàn khối không có người sinh con thứ 3.

Các đại biểu cùng đông đảo nhân dân khối Tân Tiến đến chung vui Ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: Mỹ Nga.
Các đại biểu cùng đông đảo nhân dân khối Tân Tiến đến chung vui ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: Mỹ Nga.

Nói chuyện với cán bộ và nhân dân khối Tân Tiến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Xuân Sơn khẳng định truyền thống vẻ vang của MTTQ suốt 87 năm qua, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và toàn dân tộc. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ bày tỏ phấn khởi, chia vui với kết quả nhân dân khối Tân Tiến đạt được trong năm qua, nhất là đời sống kinh tế được nâng cao, đẩy lùi được tệ nạn xã hội; chăm lo xây dựng đời sống, giữ vững khối văn hoá. 

Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Sơn ghi nhận những nỗ lực của khối Tân Tiến, phường Lê Mao. Ảnh: Mỹ Nga.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn ghi nhận những nỗ lực của khối Tân Tiến, phường Lê Mao. Ảnh: Mỹ Nga.

Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị ban cán sự và nhân dân khối Tân Tiến tiếp tục nêu cao tinh thần, gắn bó, nhất trí, đồng lòng thực hiện tốt các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau thi đua phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, phấn đấu không còn hộ cận nghèo. 

"Điều quan trọng nhất là sự bình yên trong đời sống khu dân cư. Vì vậy, chúng ta cần chung tay giữ gìn an ninh trật tự, kiên quyết đấu tranh không để tệ nạn xâm nhập vào địa bàn, xây dựng khối vững mạnh toàn diện, đóng góp vào thành công chung của phường, của thành phố và tỉnh" - đồng chí Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn trao tặng phần quà của tỉnh cho chính quyền và nhân dân khối Tân Tiến. Ảnh: Mỹ Nga.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tặng phần quà của tỉnh cho khối Tân Tiến, phường Lê Mao, TP. Vinh. Ảnh: Mỹ Nga.
Trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Mỹ Nga.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Mỹ Nga.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đã tặng khối Tân Tiến phần quà của tỉnh và tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Mỹ Nga

TIN LIÊN QUAN

Tin mới