Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác bầu cử tại Diễn Châu, Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 23/5, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đã đi kiểm tra công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2016 tại các huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu...
Đồng chí Nguyễn Văn Thông và đoàn công tác kiểm tra công tác bầu cử tại xóm giáo Xuân Song, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu
Tại huyện Diễn Châu, đồng chí Nguyễn Văn Thông và đoàn công tác kiểm tra công tác bầu cử tại xóm giáo Xuân Phong, xã Diễn Thành; Giáo xứ Bến Én thuộc xóm 2 xã Diễn Kỷ... Ảnh: Hồng Tuấn
Các điểm bầu cử đều thực hiện tốt việc phòng chống dịch bệnh Covid-19
Các điểm bầu cử đều thực hiện tốt việc phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Hồng Tuấn
Đồng chí Nguyễn Văn Thông và đoàn công tác kiểm tra công tác bầu cử tại Quỳnh Lưu
Tại huyện Quỳnh Lưu, đồng chí Nguyễn Văn Thông trao đổi về tình hình bầu cử tại khối 3, thị trấn Cầu Giát; thôn Hồng Nguyên xã Quỳnh Hồng; thôn 5 xã Quỳnh Hậu và thôn 13 xã Quỳnh Thạch. Ảnh: Hồng Tuấn
Kiểm tra công tác bầu cử tại điểm bỏ phiếu ở Quỳnh Lưu
Kiểm tra công tác bầu cử tại điểm bỏ phiếu ở huyện Quỳnh Lưu.

Tại các điểm kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đoàn công tác đánh giá cao sự chuẩn bị và tổ chức chu đáo, nghiêm túc của các tổ bầu cử. Các điểm bầu cử đã thực hiện tốt các quy định về bầu cử và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo báo cáo từ Ủy ban bầu cử huyện Quỳnh Lưu, toàn huyện có 187. 691 cử tri với 259 điểm bầu cử. Đến 10 giờ cùng ngày, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu đạt trên 50 %
Theo báo cáo từ Ủy ban bầu cử huyện Quỳnh Lưu, toàn huyện có 187. 691 cử tri với 259 điểm bầu cử. Đến 10 giờ cùng ngày, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu đạt trên 50% Ảnh: Việt Hùng

Đồng chí Nguyễn Văn Thông lưu ý các đơn vị bầu cử tiếp tục duy trì các hoạt động bầu cử theo đúng quy định, đảm bảo quyền bầu cử của tất cả các cử tri; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo cuộc bầu cử an toàn và thành công.

Tin mới