Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại một số đơn vị

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2022), sáng 21/2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng cán bộ, y, bác sỹ, nhân viên một số cơ sở y tế. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Y tế và Văn phòng Tỉnh ủy.
Đồng chí Nguyễn Văn Thông cùng đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Ảnh Nguyên Sơn
Đồng chí Nguyễn Văn Thông cùng đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Ảnh: Nguyên Sơn

Chúc mừng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ, nhân viên Trung tâm, nhất là hơn 2 năm qua, vất vả phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí chúc toàn thể cán bộ, y, bác sỹ, nhân viên Trung tâm sức khỏe, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông ghi nhận những đóng góp của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Ảnh Nguyên Sơn
Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh báo cáo nhanh về hoạt động của đơn vị với đoàn công tác của tỉnh. Ảnh: Nguyên Sơn
Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh báo cáo nhanh về hoạt động của đơn vị với đoàn công tác của tỉnh. Ảnh Nguyên Sơn
Đồng chí Nguyễn Văn Thông ghi nhận những đóng góp của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Ảnh: Nguyên Sơn


Thăm Bệnh viện Đa khoa Đông Âu - Bệnh viện ngoài công lập, có quy mô 100 giường bệnh và số lượng bệnh nhân khám, chữa bệnh BHYT khá lớn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những đóng góp của Bệnh viện trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong suốt 13 năm hoạt động.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông cùng đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Đông Âu. Ảnh: Nguyên Sơn
Đồng chí Nguyễn Văn Thông cùng đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Đông Âu. Ảnh: Nguyên Sơn
Đồng chí Nguyễn Văn Thông khẳng định hệ thống các đơn vị y tế ngoài công lập có vai trò chức năng quan trọng, bình đẳng như những đơn vị y tế công lập, đều hướng tới chăm sóc sức khỏa cho nhân dân. Ảnh Nguyên Sơn
Đồng chí Nguyễn Văn Thông khẳng định hệ thống các đơn vị y tế ngoài công lập có vai trò quan trọng, bình đẳng như những đơn vị y tế công lập, đều hướng tới chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Ảnh: Nguyên Sơn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định hệ thống y tế ngoài công lập cũng bình đẳng như các đơn vị công lập, đều hướng tới mục tiêu cao cả là chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.  Đồng chí Nguyễn Văn Thông chúc Bệnh viện ngày càng khẳng định thương hiệu, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông cùng đoàn công tác chúc mừng cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện phục hồi chức năng Nghệ An. Ảnh Nguyên Sơn
Đồng chí Nguyễn Văn Thông cùng đoàn công tác chúc mừng cán bộ, y, bác sỹ Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An. Ảnh: Nguyên Sơn
Lãnh đạo Bệnh viện phục hồi chức năng Nghệ An báo cáo nhanh những hoạt động của đơn vị với đoàn công tác. Ảnh Nguyên Sơn
Lãnh đạo Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An báo cáo nhanh những hoạt động của đơn vị với đoàn công tác. Ảnh: Nguyên Sơn
Đồng chí Nguyễn Văn Thông ghi nhận những đóng góp của Bệnh viện phục hồi chức năng Nghệ An. Ảnh Nguyên Sơn
Đồng chí Nguyễn Văn Thông ghi nhận những đóng góp của Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An. Ảnh: Nguyên Sơn

Tại thị xã Cửa Lò, đồng chí Nguyễn Văn Thông cùng đoàn công tác đến chúc mừng y, bác sỹ, nhân viên Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Bệnh viện trong 6 tháng qua, khi đơn vị đảm nhận thêm nhiệm vụ điều trị cho hơn 2.100 bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến số 3.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí chân thành cảm ơn những đóng góp to lớn, sự hy sinh, vượt qua gian khó của đội ngũ thầy thuốc của đơn vị trong suốt thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông cùng đoàn công tác của tỉnh cũng thăm, tặng hoa chúc mừng Trung tâm Y tế Cửa Lò.  Ảnh Nguyên Sơn
Đồng chí Nguyễn Văn Thông cùng đoàn công tác của tỉnh tặng hoa chúc mừng Trung tâm Y tế thị xã Cửa Lò. Ảnh: Nguyên Sơn
Đồng chí Nguyễn Văn Thông phát biểu ghi nhận những đóng góp của Trung tâm Y tế thị xã Cửa Lò. Ảnh: Nguyên Sơn
Đồng chí Nguyễn Văn Thông phát biểu ghi nhận những đóng góp của Trung tâm Y tế thị xã Cửa Lò. Ảnh: Nguyên Sơn

Đồng chí Nguyễn Văn Thông cùng đoàn công tác của tỉnh cũng thăm, tặng hoa chúc mừng Trung tâm Y tế thị xã Cửa Lò. Đơn vị vừa khám, chữa bệnh cho nhân dân, vừa huy động nhân lực tham gia phòng, chống dịch bệnh, lập trung tâm điều trị bệnh nhân nhiễm Covid 19, chia sẻ áp lực cùng các bệnh viện dã chiến đóng trên địa bàn và chỉ đạo hệ thống 7 trạm y tế phường, xã thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tổ chức tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

Dịp này, lãnh đạo Thị xã Cửa Lò cũng chúc mừng, tặng hoa Bệnh viện phục hồi chức năng Nghệ An và Trung tâm Y tế Cửa Lò. Ảnh Nguyên Sơn
Dịp này, lãnh đạo thị xã Cửa Lò cũng chúc mừng, tặng hoa Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An và Trung tâm Y tế thị xã Cửa Lò. Ảnh: Nguyên Sơn

Tại các đơn vị đến chúc mừng nhân dịp 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương tinh thần phục vụ của đội ngũ y, bác sỹ và nhân viên y tế. Đồng thời mong muốn bằng năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, đội ngũ thầy thuốc các đơn vị phát huy y đức, kinh nghiệm nghề nghiệp đóng góp tích cực trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân ngày càng tốt hơn.

Tin mới