Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thăm và tặng quà thương, bệnh binh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thăm và tặng quà thương, bệnh binh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 20/7, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đã về dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đường Sắt, hang Hỏa Tiễn và thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh ở thị xã Hoàng Mai.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và thị xã Hoàng Mai.

Khu Di tích tưởng niệm liệt sĩ đường sắt Hoàng Mai hiện thuộc phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Duy

Khu Di tích tưởng niệm liệt sĩ đường sắt Hoàng Mai hiện thuộc phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Duy

Hang Hỏa Tiễn thuộc phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai là nơi ghi dấu chiến công oanh liệt của lực lượng thanh niên xung phong ngành Đường sắt. Trong kháng chiến chống Mỹ, nơi đây gần tuyến đường sắt Hoàng Mai - tuyến giao thông có vị trí chiến lược quan trọng trong việc chi viện cho miền Nam, là trọng điểm đánh phá thường xuyên của không quân Mỹ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông và các đại biểu dâng hương tưởng niệm 33 liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ đường sắt. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông và các đại biểu dâng hương tưởng niệm 33 liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ đường sắt. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Văn Thông thắp hương tại phần mộ 33 chiến sĩ thanh niên xung phong hy sinh ngày 28/4/1966 tại hang Hỏa Tiễn. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Văn Thông thắp hương tại phần mộ 33 chiến sĩ thanh niên xung phong hy sinh ngày 28/4/1966 tại hang Hỏa Tiễn. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu thành kính tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Nghĩa trang liệt sĩ đường sắt. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu thành kính tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Nghĩa trang liệt sĩ đường sắt. Ảnh: Thành Duy

Để bảo vệ tuyến giao thông huyết mạch này, lực lượng thanh niên xung phong Tổ 4, đơn vị C271 đội 27 TNXP chọn nơi hang Hỏa Tiễn đây để trú ẩn trong thời gian phục vụ bảo vệ huyết mạch giao thông tại khu vực Hoàng Mai. Ngày 28/4/1966, trong khi đang trú ẩn tại hang thì máy bay Mỹ bắn tên lửa làm 33 chiến sĩ thanh niên xung phong hy sinh.

Ngày 27/4/2011, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 1410/QĐ - BVHTTDL công nhận hang Hỏa Tiễn và Nghĩa trang Liệt sỹ đường sắt là Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Hang Hỏa Tiễn - nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng 33 thanh niên xung phong trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

Hang Hỏa Tiễn - nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng 33 thanh niên xung phong trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông cùng các đại biểu dâng hương tại bàn thờ trước hang Hỏa Tiễn. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Văn Thông cùng các đại biểu dâng hương tại bàn thờ trước hang Hỏa Tiễn. Ảnh: Thành Duy

Lãnh đạo thị xã Hoàng Mai trình bày Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Cụm Di tích hang Hỏa Tiễn đến đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đoàn công tác. Ảnh: Thành Duy

Lãnh đạo thị xã Hoàng Mai trình bày Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Cụm Di tích hang Hỏa Tiễn đến đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đoàn công tác. Ảnh: Thành Duy

Trong không khí thiêng liêng và thành kính, tại các địa điểm thuộc cụm di tích gồm: Nhà tưởng niệm, Nghĩa trang liệt sĩ đường sắt và hang Hỏa Tiễn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân 33 anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Thông cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà ông Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1955 hiện sinh sống tại phường Quỳnh Dị. Ông Tiến là thương binh hạng 4/4, bệnh binh 2/3.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đến thăm gia đình cựu chiến binh Nguyễn Văn Tiến tại phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đến thăm gia đình cựu chiến binh Nguyễn Văn Tiến tại phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Văn Thông trao tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đến cựu chiến binh Nguyễn Văn Tiến. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Văn Thông trao tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đến cựu chiến binh Nguyễn Văn Tiến. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm hỏi mọi mặt đời sống, chúc gia đình cựu chiến binh Nguyễn Văn Tiến sức khỏe, tiếp tục phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm hỏi mọi mặt đời sống, chúc gia đình cựu chiến binh Nguyễn Văn Tiến sức khỏe, tiếp tục phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: Thành Duy

Mặc dù mang nhiều thương tích do chiến tranh, song ông tích cực tham gia công tác tại địa phương, làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, có nhiều đóng góp cho công tác Hội; con cái chăm ngoan, thành đạt. Ông có 4 người con, hiện nay 1 con là bác sĩ, 1 con là kỹ sư, 2 con đang đi học. Gia đình gương mẫu, đi đầu trong các phong trào ở địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông và đoàn đã đến thăm, tặng quà ông Nguyễn Văn Đại, sinh năm 1956, hiện đang sinh sống tại phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai. Ông Đại là thương binh hạng 4/4. Trở về với đời thường, ông là một giáo dân làm kinh tế giỏi của giáo xứ Xuân An, tích cực tham gia phong trào Hội Cựu chiến binh và từ năm 2015 đến nay làm trưởng ban công tác mặt trận.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông và đoàn công tác đến thăm, tặng quà thương binh Nguyễn Văn Đại tại phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông và đoàn công tác đến thăm, tặng quà thương binh Nguyễn Văn Đại tại phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn ông Nguyễn Văn Đại tiếp tục phát huy uy tín của mình để tham gia phát triển địa phương, góp phần xây dựng cuộc sống người dân trong giáo xứ Xuân An ngày càng phát triển. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn ông Nguyễn Văn Đại tiếp tục phát huy uy tín của mình để tham gia phát triển địa phương, góp phần xây dựng cuộc sống người dân trong giáo xứ Xuân An ngày càng phát triển. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm hỏi sức khỏe, mọi mặt đời sống gia đình các cựu chiến binh; đồng thời bày tỏ tấm lòng trân trọng, tri ân ơn sâu sắc trước những đóng góp, hy sinh lớn lao của các đồng chí đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Khẳng định, các cấp ủy Đảng, chính quyền và xã hội luôn dành tình cảm, sự quan tâm sâu sắc đối với các thương binh, bệnh binh, các gia đình chính sách, những người có công với cách mạng, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc các cựu chiến binh luôn dồi dào sức khỏe, vươn lên trong cuộc sống và bằng uy tín, trách nhiệm của mình tiếp tục tích cực tham gia các công tác xã hội tại địa phương, qua đó góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển.

Tin mới