Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Đô Lương

(Baonghean.vn) - Sáng 14/11, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo MTTQ tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, huyện Đô Lương chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại xóm Phúc Yên, xã Ngọc Sơn (Đô Lương).
Đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo huyện Đô Lương, Ủy ban MTTQ tỉnh và bà con xóm Phúc Yên tổ chức lễ chào cờ tại Ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh Nguyên Nguyên
Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thành Vinh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đô Lương; Nguyễn Hồng Tuấn - Phó Chánh Văn Phòng Tỉnh ủy; Trương Thiết Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo huyện Đô Lương, Ủy ban MTTQ tỉnh và bà con xóm Phúc Yên tổ chức lễ chào cờ tại Ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: Nguyên Nguyên

Tại Ngày hội Đại đoàn kết, các đại biểu và bà con xóm Phúc Yên đã ôn lại truyền thống 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Xóm Phúc Yên, xã Ngọc Sơn (Đô Lương) vừa được sáp nhập từ các xóm 5, 6 và 7 trước đây. Hiện xóm có 364 hộ với 1.300 nhân khẩu, chi bộ Đảng nơi đây có 57 đảng viên.

Những năm qua, cùng với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và người dân nơi đây luôn nỗ lực phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nhiều hộ vươn lên làm giàu. Hiện xóm chỉ còn 7 hộ nghèo.

Kinh tế phát triển, thu nhập tăng lên hàng năm, người dân xóm Phúc Yên có điều kiện chăm lo cho con em ăn học, xây dựng nhà cửa khang trang, chung sức xây dựng nông thôn mới. Chi bộ Đảng cùng các tổ chức, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn đã phát huy khối đoàn kết, tương trợ nhau trong phát triển kinh tế, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng cuộc sống xóm, làng ổn định, văn minh.

Các tiết mục văn nghệ tại Ngày đại đoàn kết xóm Phúc Yên (Ngọc Sơn-Đô Lương). Ảnh: Nguyên Nguyên
Các tiết mục văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết ở xóm Phúc Yên, xã Ngọc Sơn (Đô Lương). Ảnh: Nguyên Nguyên

Trên địa bàn có 70 hộ duy trì nghề truyền thống trồng dâu nuôi tằm, nhiều hộ phát triển chăn nuôi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết ở xóm Phúc Yên, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương tinh thần, mối đoàn kết gắn bó của bà con nhân dân trong xóm. “Trong kết quả đáng ghi nhận hôm nay của xóm Phúc Yên, có sự đóng góp rất tích cực, nhiệt tình và to lớn của mỗi gia đình, mỗi người dân của xóm” – đồng chí Nguyễn Văn Thông nhấn mạnh.

đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phart biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết xóm Phúc Yên, xã Ngọc Sơn (Đô Lương. Ảnh Nguyên Nguyên
Đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết ở xóm Phúc Yên, xã Ngọc Sơn (Đô Lương. Ảnh: Nguyên Nguyên

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng mong muốn, cán bộ, đảng viên và nhân dân xóm Phúc Yên tiếp tục phát huy khối đoàn kết, đồng lòng, chia sẻ, vượt khó, cùng nhau đẩy mạnh sản xuất, chăn nuôi, trên tinh thần “tối lửa tắt đèn có nhau” để xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn; góp sức xây dựng xóm, xã đạt nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Bà con Nhân dân Xóm Phúc Yên dự Ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh Nguyên Nguyên
Nhân dân xóm Phúc Yên dự Ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: Nguyên Nguyên

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và 10 triệu đồng đến toàn thể bà con xóm Phúc Yên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng trao 10 suất quà của tỉnh cho 10 gia đình trong xóm Phúc Yên và trao nhà Đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Tưởng ở xóm Thống Nhất, xã Ngọc Sơn (Đô Lương).

Đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đồng chí Trương Thiết Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao qua đến toàn thể Nhân dân xóm Phúc Yên. Ảnh Nguyên Nguyên
Đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đồng chí Trương Thiết Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà cho xóm Phúc Yên. Ảnh: Nguyên Nguyên
Đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đồng chí Trương Thiết Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Nhà Đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Tưởng ở xóm Thống Nhất. Ảnh Nguyên Nguyên
Đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đồng chí Trương Thiết Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao nhà Đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Tưởng ở xóm Thống Nhất, xã Ngọc Sơn (Đô Lương). Ảnh: Nguyên Nguyên
 
Đồng chí Nguyễn Văn Thông trò chuyện với người dân xóm Phúc Yên (Ngọc Sơn- Đô Lương). Ảnh Nguyên Nguyên
Đồng chí Nguyễn Văn Thông trò chuyện với người dân xóm Phúc Yên, xã Ngọc Sơn (Đô Lương). Ảnh: Nguyên Nguyên
Đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng lãnh đạo huyện Đô Lương trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Nhà văn hóa xóm Phúc Yên. Ảnh Nguyên Nguyên
Đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng lãnh đạo huyện Đô Lương trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Nhà Văn hóa xóm Phúc Yên. Ảnh: Nguyên Nguyên

Dịp này, huyện Đô Lương cũng tặng xóm Phúc Yên quà cùng 2 triệu đồng và tặng quà 5 gia đình của xóm. Các doanh nghiệp cũng trao 500 phần quà cho bà con các gia đình khó khăn trên địa bàn huyện Đô Lương thông qua Ủy ban MTTQ huyện.

Lãnh đạo huyện Đô Lương trao quà đến các hộ trên địa bàn xóm Phúc Yên. Ảnh Nguyên Nguyên
Lãnh đạo huyện Đô Lương trao quà đến các hộ trên địa bàn xóm Phúc Yên. Ảnh: Nguyên Nguyên
Một doanh nghiệp trao 500 phần quà cho bà con các gia đình khó khăn trên địa bàn huyện Đô Lương thông qua Ủy ban MTTQ huyện. Ảnh Nguyên Nguyên
Doanh nghiệp trao 500 phần quà cho bà con các gia đình khó khăn trên địa bàn huyện Đô Lương thông qua Ủy ban MTTQ huyện. Ảnh: Nguyên Nguyên

Tin mới