Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn chúc mừng Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh

(Baonghean.vn) - Chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn bày tỏ mong muốn Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tiếp tục thực hiện tốt và tuyên truyền, vận động đồng bào giáo dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nêu cao tinh thần đoàn kết, cùng nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng quê hương, đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn chúc mừng Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh. Ảnh: Thanh Lê
Nhân dịp đón Giáng sinh 2019, đoàn công tác số 2 của Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Xuân Sơn làm Trưởng đoàn đến thăm chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh. Tham gia đoàn có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; ban trị sự Phật giáo tỉnh. Tiếp đón đoàn có cụ Linh mục Nguyễn Đăng Điền - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh cùng đại diện Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn trân trọng gửi tới Linh mục Nguyễn Đăng Điền - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo, các vị linh mục trong Ban Thường trực Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, một mùa Giáng sinh an lành, vui vẻ, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, trong những năm qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đã luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, đổi mới phương thức hoạt động, có trọng tâm, trọng điểm, cùng toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã cổ vũ, động viên đồng bào Công giáo trong tỉnh chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, khuyến học, khuyến tài, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo, tham gia bảo vệ môi trường...

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh. Ảnh: Thanh Lê
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ vui mừng trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đồng bào giáo dân đã hiến hơn 20.000m2 đất, tháo dỡ gần 9.000m tường bao, hàng nghìn ngày công, đóng góp trên 20,5 tỷ đồng...

Trong các phong trào phát triển kinh tế, xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế các doanh nghiệp, các gương là đồng bào Công giáo sản xuất kinh doanh giỏi.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn bày tỏ mong muốn Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tiếp tục thực hiện tuyên truyền, vận động đồng bào giáo dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nêu cao tinh thần đoàn kết, cùng nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng quê hương, đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Tại buổi lễ, Linh mục Nguyễn Đăng Điền - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh bày tỏ vui mừng, trân trọng gửi lời cảm ơn tới đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh đã tới thăm và chúc mừng Giáng sinh.

Linh mục Nguyễn Đăng Điền bày tỏ
Linh mục Nguyễn Đăng Điền khẳng định Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tiếp tục động viên, khuyến khích các giáo dân đoàn kết xây dựng quê hương đất nước ấm no, giàu đẹp. Ảnh: Thanh Lê

Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh khẳng định, thời gian qua được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành địa phương trong tỉnh, phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo đã gặt hái được nhiều thành công trên các lĩnh vực.

Hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã bám sát tôn chỉ, mục đích, đổi mới phương thức hoạt động bám sát cơ sở, tập hợp và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến xuất sắc, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con giáo dân, phản ánh đến các cấp, các ngành giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận đoàn kết công giáo tỉnh khẳng định Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tiếp tục động viên, khuyến khích các giáo dân phát huy truyền thống thi đua yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, sống “tốt đời đẹp đạo”, kính Chúa yêu nước, sống phúc âm giữa lòng dân tộc.

Tin mới