Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn thăm, tặng quà gia đình chính sách huyện Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) - Chiều 24/7, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách tại huyện Quỳnh Lưu.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cùng lãnh đạo Sở LĐ-TB &XH, huyện Quỳnh Lưu, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hiên. Ảnh Nguyên Sơn
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hiên tại xóm 8, xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Nguyên Sơn

Cùng tham gia đoàn công tác của tỉnh có đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và huyện Quỳnh Lưu.

Đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hiên tại xóm 8, xã Quỳnh Hậu, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cùng đoàn công tác ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ tấm lòng tri ân về những đóng góp, hy sinh của mẹ và gia đình vì nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn cùng lãnh đạo Sở LĐ-TB &XH tỉnh, huyện Quỳnh Lưu tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hiên. Ảnh: Nguyên Sơn
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn cùng lãnh đạo Sở LĐ-TB &XH tỉnh, huyện Quỳnh Lưu tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hiên. Ảnh: Nguyên Sơn

Mẹ Nguyễn Thị Hiên năm nay 97 tuổi, có 2 con hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Lào. Hiện mẹ sống cùng con trai út là ông Lê Minh Trọng. Mẹ là tấm gương sáng về đức hy sinh, nghị lực cho con cái noi theo.

Đoàn công tác của tỉnh  cũng đã đến thăm thương binh nặng 1/4 Lê Minh Chính ở xóm 3, xã Quỳnh Hậu.

Ông Chính tham gia Quân đội năm 1972, bị thương năm 1975 ở Rạch Giá, Kiên Giang với thương tật trên 91%. Do bị thương, mắt phải của ông mất hoàn toàn thị lực, mất trái thị lực còn 2/10; tai ông không nghe rõ, xương hàm bị gãy, xương khớp thường xuyên đau mỏi lúc trái gió trở trời.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cùng đoàn công tác tặng quà thương binh nặng 1/4 Lê Minh Chính ở xóm 3, xã Quỳnh Hậu. Ảnh Nguyên Sơn
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cùng đoàn công tác tặng quà thương binh nặng 1/4 Lê Minh Chính ở xóm 3, xã Quỳnh Hậu. Ảnh: Nguyên Sơn

Hiện ông Chính đang sống với vợ là bà Hồ Thị Thọ. Trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đến thương binh Lê Minh Chính, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn động viên ông và gia đình tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, góp phần vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cùng đoàn công tác tặng quà bà Phan Thị Điều cựu TNXP ở xóm 4, xã Quỳnh Hậu. Phần quà gồm các vật phẩm và 2 triệu đồng. Ảnh Nguyên Sơn
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cùng đoàn công tác tặng quà bà Phan Thị Điều, cựu TNXP ở xóm 4, xã Quỳnh Hậu. Ảnh: Nguyên Sơn

Cũng tại xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà động viên thương binh Phan Thị Điều ở xóm 4.

Bà Điều tham gia lực lượng TNXP năm 1972, đơn vị đóng tại Thanh Hóa, bà bị thương ngày 10/10/1972 tại ga Thị Long, Thanh Hóa. Đến năm 1975, bà về quê, lập gia đình với ông Hồ Minh Đức. Hiện hai vợ chồng bà Điều bán hàng tạp hóa nhỏ ở chợ Giát, sống cùng con trai út. Gia đình bà cùng con cháu gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tin mới