Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm, chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu

(Baonghean.vn) - Sáng 17/11, chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến chúc mừng một số nhà giáo tiêu biểu trên địa bàn thành phố Vinh.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo và Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo và TP. Vinh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng thầy giáo Trần Văn Nga - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu; mong muốn thầy giáo Trần Văn Nga tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà. Ảnh: Mai Hoa Ảnh: Mai Hoa

Đến chúc mừng thầy giáo Trần Văn Nga - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn ghi nhận những đóng góp của thầy trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi Quốc tế, quốc gia cũng như có nhiều sáng kiến kinh nghiệm có giá trị thực tiễn cao trong giảng dạy, góp phần tôn vinh truyền thống hiếu học, học giỏi của Nghệ An.

Điểm lại thành tích của cá nhân thầy giáo Trần Văn Nga đã trực tiếp bồi dưỡng 16 lượt học sinh đạt giải quốc tế và châu Á; 40 lượt học sinh đạt giải Quốc gia, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn mong muốn thầy giáo Nga tiếp tục có nhiều đóng góp lớn hơn nữa, góp phần bồi dưỡng, bồi đắp truyền thống hiếu học, học giỏi của tỉnh nhà.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đến thăm, chúc mừng cô giáo Chu Thị Sáu là cựu giáo chức. Ảnh: Mai Hoa

Đến chức mừng cô giáo Chu Thị Sáu, nguyên là giáo viên Trường THCS Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, nay về nghỉ hưu tại phường Hưng Bình, thành phố Vinh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn cô Sáu với kinh nghiệm giáo dục của mình tiếp tục đóng góp cho phong trào giáo dục của tỉnh nói chung, của thành phố nói riêng; đồng thời lan sức lan tỏa về sự hiếu học, trưởng thành của các trong gia đình cô ra cộng đồng, xã hội.

Mai Hoa  

TIN LIÊN QUAN

Tin mới