Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An được bầu Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

(Baonghean.vn) - Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Anh Chu Đức Thái - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Nghệ An được bầu vào Ủy viên Ủy Ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.
Chiều 11/12, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII đã hiệp thương chọn cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam và các Ủy viên ủy ban.
Tân Chủ tịch
Tân Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Kết quả, anh Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Anh Nguyễn Anh Tuấn (40 tuổi), quê quán thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; vào Đảng ngày 27/12/2001; trình độ học vấn 12/12. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngân hàng và Thị trường tài chính; Thạc sĩ Kinh tế (chuyên ngành Quản trị tài chính), đang làm nghiên cứu sinh về khoa học quản lý; Lý luận chính trị: Cao cấp.
Đại hội cũng hiệp thương, cử chọn 137 ủy viên Ủy ban Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam và 9 Ủy viên Ủy Ban kiểm tra Trung ương Hội.
Anh Chu Đức Thái
Anh Chu Đức Thái được bầu Ủy viên Ủy Ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Anh Chu Đức Thái - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên tỉnh Nghệ An được bầu vào Ủy viên Ủy Ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII diễn ra tại Hà Nội từ ngày 10 -12/12 với sự tham dự của 1.000 đại biểu. 
Đoàn đại biểu Nghệ An có 23 anh, chị là những thanh niên ưu tú, đại diện cho 600 nghìn thanh niên toàn tỉnh tham dự Đại hội.

Tin mới