Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng nhóm thiện nguyện thăm gia đình Đại úy Nguyễn Đình Tài

(Baonghean.vn) - Ngày 15/7, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cùng nhóm thiện nguyện Niềm tin đã đến thăm hỏi, động viên gia đình đại úy Nguyễn Đình Tài, cán bộ biên phòng bị thương nặng trong lúc vây bắt tội phạm ma túy.

Cùng đi với đoàn còn có Đại tá Trần Hải Bình – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Nghệ An và cán bộ Bộ đội biên phòng tỉnh.

Đại úy Nguyễn Đình Tài đang được điều trị tích cực tại Bệnh viên Quân y 108. Ảnh: Tư liệu
Đại úy Nguyễn Đình Tài đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh: Tư liệu

Đại úy Nguyễn Đình Tài (sinh năm 1983), Trinh sát đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Nghệ An.

Rạng sáng 28/6, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An và Đoàn 1, Cục PCMT&TP triển khai lực lượng phá án đường dây ma túy xuyên quốc gia. Trong lúc mật phục vây bắt hai tên trùm ma túy, đồng chí Nguyễn Đình Tài và Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng đã bị đối tượng tấn công.

Trong lúc nguy cấp, dù bị thương nhưng hai đồng chí vẫn ghì chặt, vây bắt bằng được tội phạm ma túy nguy hiểm. Sau đó lực lượng phá án đã nhanh chóng đưa hai đồng chí cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y 4.  Đồng chí Tài vì vết thương nặng do đạn bắn vào bụng làm vỡ một đốt sống lưng, gây tổn thương tủy sống nên ngay trong ngày đã được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp tục chữa trị.

Theo chẩn đoán của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đồng chí Tài gặp vết thương hiểm. Dù đã trải qua 2 lần phẫu thuật nhưng đồng chí sẽ phải chịu thương tật, nhiều khả năng sẽ bị liệt suốt đời. Hiện nay, bệnh án của đồng chí đang được gửi sang Singapore để hội chẩn và tìm phương án điều trị.
Thăm gia đình đồng chí Đại úy Nguyễn Đình Tài - tại xã Thanh Thịnh - Thanh Chương. Ảnh: Thanh Nga
 Phó Bí thư Tỉnh ủy và nhóm thiện nguyện Niềm tin thăm gia đình Đại úy Nguyễn Đình Tài - xã Thanh Thịnh - huyện Thanh Chương. Ảnh: Thanh Nga
Hoàn cảnh của đồng chí Tài rất khó khăn, là con thứ 3 trong một gia đình có truyền thống cách mạng, có bố là thương binh, 2 bác ruột là liệt sỹ, bà nội hơn 90 tuổi là Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đồng chí có vợ và 2 con trai (con đầu 10 tuổi, con thứ hai 8 tuổi), hiện tại gia đình đồng chí Tài đang sống chung với bố, mẹ đẻ tại xã Thanh Thịnh – Thanh Chương.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng nhóm thiện nguyện đến chia sẻ, động viên gia đình đồng chí Tài, dịp này nhóm Niềm tin đã trao phần quà trị giá 20 triệu đồng tới gia đình, mong chia sẻ phần nào khó khăn của gia đình.  

Nhóm thiện nguyện Niềm tin gồm nhiều thành viên là cán bộ công nhân viên trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã dành 1 phần thu nhập hàng tháng, đóng góp vào quỹ để tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Nhóm hoạt động được hơn 4 năm, đã hỗ trợ cho hàng trăm số phận éo le trên địa bàn.

Tin mới