Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Ngày hội đại đoàn kết với người dân xã vùng biên

(Baonghean.vn) - Sáng 5/11, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân với cán bộ, nhân dân bản Sơn Hà, xã Tam Quang, huyện Tương Dương - một trong 4 xã vùng biên của huyện Tương Dương.

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 87 năm ngày Mặt trận Dân tộc thống nhất và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/1930 - 18/11/2017).

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông tặng quà chúc mừng cán bộ, người dân bản Sơn Hà nhân Ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Ảnh: Phương Thúy
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông tặng quà chúc mừng cán bộ, người dân bản Sơn Hà nhân Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Phương Thúy

Sơn Hà là bản văn hóa, bản có 292 hộ 1.156 nhân khẩu với trên 85% dân cư là đồng bào dân tộc Thái. Những năm qua, phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống tinh thần;  đời sống dân bản ngày càng khởi sắc.

Thu nhập bình quân của người dân trong bản tăng hàng năm, đến nay đạt 19 triệu đồng /khẩu/năm, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt hơn 75%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,8%.  

Hệ thống cơ sở hạ tầng thôn bản cơ bản đã hoàn thiện, bản Sơn Hà đang tiếp tục thực hiện các tiêu chí còn lại trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân của bản Sơn Hà, xã Tam Quang được tổ chức trong không khí tươi vui và phấn khởi với nhiều tiết mục văn nghệ do chính người dân trong bản dàn dựng.

Các tiết mục văn nghệ do chính người dân chào mừng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Ảnh: Phương Thúy
Các tiết mục văn nghệ do chính người dân dàn dựng chào mừng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Ảnh: Phương Thúy

Chung vui cùng bản Sơn Hà trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông biểu dương những thành tích mà bản đã đạt được.

Đặc biệt, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, bà con đã hiến 400m đường nội đồng và bê tông hóa được 394m giao thông; đóng góp 37 triệu đồng và trên 1.310 công lao động...

Trên cơ sở kết quả đạt được, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy tin rằng cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của các cấp chính quyền bằng các cơ chế, chính sách, bà con bản Sơn Hà sẽ tiếp tục nỗ lực phát huy tinh thần đoàn kết, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả trong phát triển kinh tế; cùng nhau xây dựng bản làng ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông trao 10 suất quà cho 10 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của bản Sơn Hà
Đồng chí Nguyễn Văn Thông trao 10 suất quà cho 10 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của bản Sơn Hà. Ảnh: Phương Thúy
Phó Bí thư Tỉnh ủy dự lễ giao nhà đại đoàn kết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phương Thúy
Phó Bí thư Tỉnh ủy dự lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phương Thúy

Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đã trao 10 suất quà cho 10 hộ nghèo trong bản và dự lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trồng cây đại đoàn kết tại trường Tiểu học Tam Quang 1./.

Phương Thúy 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới