Phó Bí thư Tỉnh ủy: Hội Nông dân tỉnh cần phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới

(Baonghean.vn)- Hội Nông dân tỉnh cần nâng cao chất lượng  hoạt động của tổ chức hội vùng đặc thù, thể hiện rõ vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới. Đó là đánh giá của đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh chiều 20/2.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Minh

Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, tập thể Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh và các cá nhân đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trong đó tập trung phân tích làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân  những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh: tập thể Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh cần bổ sung thêm kiểm điểm cải cách hành chính; tăng cường học tập lý luận, học tập chủ trương, Nghị quyết, nâng cao chất lượng tổ chức, chất lượng công việc, nhất là tổ chức Hội Nông dân vùng đặc thù; thể hiện rõ vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng Nông thôn mới. Trên cơ sở những tồn tại hạn chế, cần hoàn thiện giải pháp để chấn chỉnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, sinh hoạt chuyên môn, chế độ thông tin báo cáo.

Đồng chí cũng lưu ý sau kiểm điểm, tập thể và cá nhân hoàn chỉnh lại báo cáo, trên cơ sở đó hoàn thiện bản cam kết và có kế hoạch khắc phục. Tổ chức kiểm điểm thật tốt trong chi bộ, trong đảng viên và tập thể lãnh đạo trên tinh thần góp ý, bổ cứu cho nhau một cách chân thành./.

Hoàng Minh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới