Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Huy thăm, tặng quà các gia đình chính sách

(Baonghean.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ, sáng 14/7, đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đến thăm, tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn các huyện Anh Sơn, Tân Kỳ.

Cùng đi có đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; lãnh đạo huyện Anh Sơn, Tân Kỳ và một số đơn vị liên quan. Mỗi gia đình đoàn đến thăm được nhận suất quà trị giá 2,5 triệu đồng.

Đoàn công tác thăm, tặng quà bà Dương Thị Quang, 95 tuổi, là mẹ liệt sỹ. Ảnh: Hoài Thu
Đoàn công tác thăm, tặng quà bà Dương Thị Quang, 98 tuổi, là mẹ liệt sỹ. Bà có 6 người con, trong đó có con trai cả là liệt sỹ. Chồng  bà Dương Thị Quang là thương binh và đã mất. Hiện bà Quang sống cùng con trai tại thôn 9 xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn. Ảnh: Hoài Thu
Vui lòng nhập tối bà có 6 người con, trong đó có con trai cả là liệt sỹ. Chồng  bà Dương Thị Quang là thương binh và đã mất. Hiện bà Quang sống cạnh cùng con trai tại thôn 9 xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn.thiểu 5 từ giúp ích cho việc tìm kiếm.

Đồng chí Lê Quang Huy thăm hỏi ông Hoàng Đức Dục, thương binh 4/4. Ông Dục tham gia kháng chiến từ những ngày đầu chống thực dân Pháp; năm nay ông đã  90 tuổi. Hai vợ chồng ông bà hiện đang sống cùng con trai duy nhất  sống tại xóm 6, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn. Ảnh: Hoài Thu

 sống tại xóm 6 xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn
Đoàn công tác cũng đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Ban quản lý Nghĩa trang liệt sỹ Việt - Lào, những người làm công việc lặng lẽ chăm sóc, giữ gìn gần 11 nghìn phần mộ các liệt sỹ yên nghỉ nơi đây. Đoàn công tác tặng cán bộ, nhân viên phần quà trị giá 10,5 triệu đồng. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Lê Quang Huy và đoàn công tác thắp hương tưởng nhớ các liệt sỹ tai Nghĩa trang liệt sỹ Việt - Lào. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Lê Quang Huy và đoàn công tác thắp hương tưởng nhớ các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Việt - Lào. Ảnh: Hoài Thu
Thương binh 1/4 Trần Xuân Ngũ ở xóm 8 xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ cảm ơn sự quan tâm của lãnhđạo tỉnh, huyện đối với những gia đình chính sách trên địa bàn. Ảnh: Hoài Thu
Thương binh 1/4 Trần Xuân Ngũ ở xóm 8, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, huyện đối với những gia đình chính sách trên địa bàn. Ông Trần Xuân Ngũ cho biết, tham gia kháng chiến, bị đạn găm vào đầu nên bị liệt nửa người, đi lại khó khăn và mất sức khỏe, thường xuyên đau ốm không có khả năng lao động; nhờ sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước mà gia đình ông bớt khó khăn. Ảnh: Hoài Thu
Tặng quà bà Nguyễn Thị Mai
Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà bà Nguyễn Thị Mai, 75 tuổi ở khối 5, thị trấn Tân Kỳ. Bà Mai là vợ liệt sỹ, có hai người con thì người con trai cũng đã mất; người con gái lấy chồng gần nhà nhưng đau ốm thường xuyên nên bà Mai phải chăm thêm 2 cháu ngoại. Hiện nay các cháu đi học xa nên bà ở một mình và cũng thường xuyên đau ốm. Ảnh: Hoài Thu


Hoài Thu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới