Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc Tết các cơ quan, đơn vị trong đêm Giao thừa

(Baonghean.vn) - Trong đêm Giao thừa, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc Tết Báo Nghệ An và Đài PT-TH Nghệ An.
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc Tết cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An trong đêm Giao thừa.
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc Tết cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An trong đêm Giao thừa. Ảnh: Đào Tuấn 

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính, Văn phòng Tỉnh ủy và Sở Thông tin và Truyền thông.

_Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Báo Nghệ An
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Báo Nghệ An. Ảnh: Đào Tuấn

Tại Báo Nghệ An, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cùng các đồng chí trong đoàn đã thành kính dâng hương, dành phút tưởng niệm, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông và các đồng chí trong đoàn dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Đào Tuấn
Đồng chí Nguyễn Văn Thông và các đồng chí trong đoàn dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Đào Tuấn

Chúc Tết và nói chuyện với lãnh đạo Ban Biên tập, cán bộ, biên tập viên, phóng viên Báo Nghệ An, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông bày tỏ ấn tượng bởi không khí đón Giao thừa đầm ấm trong gia đình Báo Nghệ An.

Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, những năm qua Báo Nghệ An khẳng định là tờ báo Đảng giữ vị trí hàng đầu của cả nước; thực hiện rất tốt sứ mệnh lịch sử là tiếng nói của của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, tư tưởng, tuyên truyền cổ vũ kịp thời các phong trào thi đua, đưa tin nhanh kịp thời, chính xác.

Quang cảnh Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc Tết Báo Nghệ An trong đêm Giao thừa. Ảnh: Đào Tuấn
Quang cảnh Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc Tết Báo Nghệ An trong đêm Giao thừa. Ảnh: Đào Tuấn

Theo đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, trong thời đại bùng nổ thông tin, nếu cơ quan truyền thông không bắt kịp đòi hỏi của thực tiễn rất dễ bị tụt hậu. Báo Nghệ An đã đi tắt đón đầu khẳng định vị trí tốp đầu của báo Đảng địa phương trong cả nước.

Trò chuyện với cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An, đồng chí Nguyễn Văn Thông mong muốn đơn vị tiếp tục giữ vững lá cờ đầu trong lĩnh vực thông tin tuyên truyền, không ngừng đổi mới
Trò chuyện với cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An, đồng chí Nguyễn Văn Thông mong muốn đơn vị tiếp tục giữ vững lá cờ đầu trong lĩnh vực thông tin tuyên truyền, không ngừng đổi mới để gặt hái thành quả cao hơn, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. Ảnh: Đào Tuấn 

Ghi nhận, đánh giá cao thành tích Báo Nghệ An đạt được trong thời gian qua, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới đội ngũ cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An cần tiếp tục vượt qua khó khăn, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm báo, đón đầu khoa học và công nghệ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông trò chuyện với Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An trong đêm Giao thừa. Ảnh: Đào Tuấn
Đồng chí Nguyễn Văn Thông trò chuyện với Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An trong đêm Giao thừa. Ảnh: Đào Tuấn

Báo Nghệ An cần phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng các ấn phẩm theo hướng: kịp thời, chính xác, tính định hướng, tính hấp dẫn để làm tốt công tác thông tin tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà; lan tỏa thương hiệu Báo Nghệ An đến bạn đọc trong và ngoài nước.

 
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy,
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy và cá nhân đồng chí Nguyễn Văn Thông. Tổng Biên tập Báo Nghệ An khẳng định, sẽ quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức không ngừng đưa Báo Nghệ An vươn lên trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển. Ảnh: Đào Tuấn 

Thay mặt Ban Biên tập Báo Nghệ An, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An bày tỏ vinh dự vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới Báo Nghệ An tiếp tục nhận được sự quan tâm, tình cảm của Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo đến động viên tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên cơ quan. Đây là nguồn động viên, cổ vũ, khích lệ lớn để đơn vị bằng nhiều giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tổng Biên tập Báo Nghệ An cho biết, thời gian qua, trong bối cảnh khó khăn, bùng nổ của truyền thông, nhưng Báo Nghệ An có bước phát triển vượt bậc.

Đặc biệt, trong năm 2019, Báo Nghệ An đã thực hiện phát triển thêm một ấn phẩm mới trên nền tảng YouTube, đó là phát triển Kênh YouTube mang tên Báo Nghệ An.

Việc thực hiện tuyên truyền trên các lĩnh vực được đổi mới, không ngừng nâng cao hiệu quả. Cụ thể trong lĩnh vực chính trị, xây dựng Đảng tiếp tục đổi mới hình thức, cách thức tổ chức tuyên truyền, trình bày, đưa các bài viết về thời sự chính trị, xây dựng Đảng tương tác mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Tổng Biên tập Báo Nghệ An khẳng định cán bộ, phóng viên, nhân viên sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, cống hiến hết mình làm việc với đam mê. 

Đặc biệt, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan nhấn mạnh, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác thông tin, tuyên truyền của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy là sự khích lệ để Báo Nghệ An học tập nhằm đáp ứng yêu cầu khách quan đặt ra. Tổng Biên tập Báo Nghệ An trân trọng gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới đồng chí Nguyễn Văn Thông và các đồng chí trong đoàn. 
Đồng chí Nguyễn Văn Thông đã trao quà, chúc Tết Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An. Ảnh: Đào Tuấn
Đồng chí Nguyễn Văn Thông đã trao quà, chúc Tết Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An. Ảnh: Đào Tuấn 

Dịp này thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thông đã trao quà, chúc Tết Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An.

Gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến cán bộ, phóng viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên Đài PT-TH Nghệ An nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông ghi nhận những kết quả mà Đài PT-TH Nghệ An đã đạt được trong năm qua.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc Tết Đài PT- TH Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc Tết Đài PT- TH Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Đài PT-TH Nghệ An đã đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng chương trình, tập trung tuyên truyền đúng định hướng trên 2 sóng phát thanh - truyền hình và trang thông tin điện tử.

Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, năm 2020, tập thể cán bộ, viên chức Đài PT-TH Nghệ An tiếp tục cải tiến, đổi mới nội dung có chiều sâu để sản xuất các chương trình ngày càng có chất lượng phục vụ nhu cầu khán, thính giả.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông thăm hỏi, động viên các kíp trực của Đài PT - TH Nghệ An trong đếm giao thừa. Ảnh: Thanh Lê
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông thăm hỏi, động viên các kíp trực của Đài PT - TH Nghệ An trong đêm Giao thừa. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Nguyễn Văn Thông tin tưởng, Đài PT-TH Nghệ An sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, chuyển tải những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, qua đó tạo sự đồng thuận, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, phấn đấu đạt mục tiêu nhiệm vụ của tỉnh đề ra năm 2020.

Tin mới